Khởi tố vụ án giết bò tót ở Đồng Nai

ANTĐ - Nếu xác định bò tót bị bắn bằng súng AR15 thì sẽ khởi tố thêm vụ án về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng…

Liên quan thông tin vụ “con bò tót bị giết trong khu bảo tồn” như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm theo điều 190 Bộ luật Hình sự.

Con bò tót khoảng 2 tuổi, nặng 200kg bị giết hại

Như đã thông tin, khoảng 7h30 ngày 28/2, lực lượng thuộc Trạm kiểm lâm Suối Trầu tuần tra thì phát hiện một con bò tót khoảng 2 tuổi, nặng 200kg bị chết tại khoảnh 4, tiểu khu 105, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Con bò tót trên bị giết tại khu vực giáp ranh với khu dân cư, phần thân bị kẻ gian xẻ lấy hết thịt, còn lại da và nội tạng đang trong quá trình phân hủy.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, có thể đối tượng đã sử dụng súng AR15 để bắn con bò tót trên.

Tại khu vực con bò tót bị giết, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu hồi được vỏ đạn nghi là của súng AR15, đang chờ kết quả giám định. Tuy nhiên, đầu đạn thì chưa tìm được nên chưa xác định đối tượng sử dụng súng là vũ khí quân dụng. Nếu xác định đối tượng đã sử dụng vũ khí quân dụng thì cơ quan Công an sẽ khởi tố vụ án về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.