Khởi tố thêm tội danh với chủ quán Karaoke Bad Boy trong vụ gần 50 nam, nữ ‘mở tiệc’ ma túy hát hò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, liên quan đến vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Bad Boy (ở xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố thêm 2 bị can, trong đó chủ quán karaoke bị khởi tố thêm tội danh “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại quán hát này gần 50 khách hát

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại quán hát này gần 50 khách hát

Ngày 13/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang vừa ra quyết định khởi tố thêm 2 bị can là chủ quán và quản lý của quán karaoke về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, đưa tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án này lên con số 10 bị can.

Theo đó, 2 bị can vừa bị khởi tố là Phạm Văn Nhân (SN 1988, trú tại xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, là chủ quán) và Nhữ Văn Tân (SN 1990 trú tại xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, làm quản lý quán). Trong đó, Phạm Văn Nhân là đối tượng từng có tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng” vào năm 2018.

Như ANTĐ đưa tin, khoảng 1h30’ ngày 25/7/2021, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Bình Giang, Công an xã Hùng Thắng bất ngờ đột kích quán Karaoke Bad Boy, ở địa chỉ trên do Phạm Văn Nhân làm chủ vi phạm về quy định phòng, chống dich Covid-19.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại một số phòng hát có 48 trường hợp (26 nam, 22 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại các phòng hát nhiều đĩa sứ, ống hút, bật lửa, thẻ cào, vỏ túi nilon, 2 bình nén khí và nhiều bóng cười.

Đối tượng Phạm Văn Nhân, chủ quán Karaoke Bad Boy

Đối tượng Phạm Văn Nhân, chủ quán Karaoke Bad Boy

Qua test nhanh phát hiện 43/48 trường hợp dương tính với ma túy. Trong số nữ chủ yếu là nhân viên phục vụ có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, số nam dương tính với ma túy có hộ khẩu thường trú chủ yếu tại địa bàn các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành lân cận.

Quá trình điều tra, từ ngày 1 đến ngày 3/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã khởi tố 9 bị can (trong đó có 8 bị can cùng ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, bị khởi tố về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Nhữ Văn Tân bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”).

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, quán Karaoke Bad Boy tuy chưa được cấp phép nhưng vẫn đi vào hoạt động từ tháng 1/2021. Quá trình hoạt động của quán nhiều lần liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 10/1/2021, lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện có 7 khách sử dụng ma túy trái phép trong phòng hát tại quán.

Quán Karaoke Bay Boy

Quán Karaoke Bay Boy

Đến rạng sáng ngày 25/7/2021, bất chấp quy định về việc nghiêm cấm hoạt động do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện Nhân vẫn điều hành nhân viên của quán đón 42 khách đến quán, trong đó có 37/42 người đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, toàn bộ nhân viên quản lý, phục vụ tại quán đều dương tính với ma túy. Lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật như ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy và các đồ vật có liên quan.

Tính đến nay, liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đã khởi tố tổng số 10 bị can về các hành vi tàng trữ, mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố hành vi phạm tội của các bị can và mở rộng điều tra vụ án.