Khởi tố, tạm giam đối tượng tiền lừa chạy việc

ANTĐ -Ngày 25-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Đức Hán (44 tuổi) trú tại thôn thôn 5, xã Cư K’nia, huyện Cư Jút về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hán tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: Đầu năm 2011 vợ chồng anh Nguyễn Văn Huy và chị Hà Thị Kim Cúc có quen biết với Vũ Đức Hán (người từng một thời làm bảo vệ trường học bị đuổi việc). Khi biết con của vợ chồng anh Huy và chị Cúc đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm nhưng chưa xin được việc làm, Vũ Đức Hán nói với vợ chồng chị Cúc là để Hán xin cho cháu vào dạy ở một trường cấp 2 trên địa bàn huyện Cư Jút. "Chi phí” lo lót là 80 triệu đồng và Hán hứa đến tháng 9-2011 cháu sẽ có quyết định đi dạy học.

Theo thỏa thuận ngày 23-7-2011 vợ chồng chị Cúc đã đến nhà Hán giao trước cho Hán 10 triệu đồng, số còn lại sau khi có quyết định đi dạy sẽ đưa tiếp. Đến ngày 25-8-2012 Hán tiếp tục yêu cầu gia đình chị Cúc giao thêm cho Hán 30 triệu đồng nữa để chạy cho cháu đi dạy học.

Sau đó gia đình chị Cúc đã đến đưa cho Hán 2 lần tổng cộng 30 triệu đồng. Đợi mãi không thấy có quyết định cho con đi day học, gia đình chị Cúc đã nhiều lần đến gặp Hán để lấy lại số tiền 40 triệu đồng nhưng Hán không chịu trả.

Quá trình điều tra, ngày 23-6-2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Đức Hán về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút tiếp tục mở rộng điều tra.