Khởi tố, tạm giam các nhóm đối tượng chuyên trộm gỗ quý

ANTĐ - Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam đối với nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Lành (SN 1980), Phan Bình Duy (SN 1989), Lê Thanh Hùng (1992), Trần Thanh Long (SN 1986) và Trần Bá Quốc Vương (SN 1988), đều trú tại xã Đức Manh, huyện Đắk Mil về hành vi trộm cắp gỗ.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng: Khoảng 1h sáng 28/5, cả 5 đối tượng trên đã cùng với Chu Nguyễn Hoàng Gia và Hồ Quang Thiệp đều trú tại xã Đức Mạnh (hiện đã bỏ trốn) chở nhau đến khu vực nhà kho của gia đình anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1973), trú tại tổ dân phố 15, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil cạy cửa trộm gần 2m3 gỗ hương, cẩm lai  (có giấy tờ hợp pháp đã xẻ thành khung cửa) của gia đình anh Kiên rồi dùng xe máy cày chở 2 chuyến về nhà 7 đối tượng chia nhau cất giữ. Đến ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đã bắt giữ 5 đối tượng trên và thu giữ toàn bộ tang vật.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Mở rộng điều tra, các đối tượng còn khai nhận: Chiều tối 26/5, Nguyễn Văn Lành, Lê Văn Hùng, Phan Bình Duy, Chu Nguyễn Hoàng Gia, Hồ Quang Thiệp cùng với 2 đối tượng khác là Nguyễn Thiện Chí (SN 1994) và Cao Quốc Dũng (SN 1995), đều trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil dùng xe máy cày trộm 2 tấm gỗ sao với khối lượng 0,577m3 chở về nhà Chu Nguyễn Hoàng Gia cất giữ.

Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với các đối tượng trên và thu giữ tang vật là 0,577m3 gỗ sao. Riêng 2 đối tượng Chu Nguyễn Hoàng Gia và Hồ Quang Thiệp (hiện đang bỏ trốn), Cơ quan CSĐT kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bước đầu, qua đấu tranh, 2 nhóm đối tượng trên đã thừa nhận thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp gỗ trên địa bàn.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, thời gian qua, trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp gỗ, tuy nhiên, vì nhiều lý do có rất ít người bị hại trình báo cho Cơ quan Công an để điều tra, làm rõ. Mặt khác các đối tượng ngang nhiên dùng xe máy cày tổ chức đi trộm gỗ vào ban đêm, có vụ người dân hoặc hàng xóm phát hiện nhưng nghĩ là chủ nhà vận chuyển gỗ nên không biết mà tri hô, vây bắt, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý tội phạm. Qua đây ai là nạn nhân của các vụ trộm cắp gỗ nói trên, xin liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil để được làm rõ.