Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng có hành vi chống phá nhà nước

ANTD.VN - Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư bị khởi tố, tạm giam về tội: “Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Ngày 24/6/2020, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an TP Hà Nội và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã phá chuyên án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với Cấn Thị Thêu (SN 1962) và Trịnh Bá Tư (SN 1989), cùng trú tại xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình về tội: “Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 117 – Bộ luật hình sự năm 2015.

Quá trình bắt, khám xét đã thu được một số đồ vật, tài liệu có nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước của các đối tượng, hơn 10 đĩa CDC, DVD, USB, 3 điện thoại di động. Trong quá trình phá án đã bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng bắt, khám xét, nhân dân và các đối tượng; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.