Khởi tố tài xế lao xe vào CSGT, nhốt gần 40 hành khách, cố thủ trên xe

ANTĐ - Sau 3 ngày điều tra và hoàn tất hồ sơ, CATP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 2 lái xe khách đâm vào CSGT rồi bỏ chạy và cố thủ trong xe về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Ngày 22-11, thượng tá Nguyễn Tiến Nam - Trưởng CATP Hà Tĩnh cho hay, cùng ngày ông đã ký quyết định khởi tố đối với hai đối tượng là Vũ Xuân Quang (33 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và phụ lái là Lê Sĩ Tín (32 tuổi, trú tại Đắk Lắk) đồng thời đã chuyển lệnh bắt tạm giam sang Viện KSND thành phố Hà Tĩnh để chờ phê chuẩn và tạm giam để xử lý.

Tài xế Vũ Xuân Quang bị khống chế và bắt giữ sau hơn 1 giờ cố thủ trên xe

Theo ông Nam: “Cả hai lái xe này đã thực hiện 2 lần hành vi đâm xe vào CSGT khi lực lượng này đang thi hành nhiệm vụ. Hiện CQĐT đang tạm giữ hình sự đối với hai lái xe trên". 
Trước đó, vào sáng 19-11, Vũ Xuân Quang và một lái xe khác tên Dũng đã điều khiển xe khách mang BKS 48K – 3029 đi vào đường cấm trong thành phố. Khi bị lực lượng CSGT phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì lái xe đã có hành vi đâm vào CSGT rồi bỏ chạy.
Đội CSGT đã kịp thời tăng cường lực lượng, phối hợp với cảnh sát cơ động truy đuổi. đến đoạn gần điểm giao nhau đường Nguyễn Biểu với QL1A  thì chiếc xe mới được chặn lại. 
Khi bị chặn lại, hai lái xe Vũ Xuân Quang vẫn cố thủ trên xe, bất hợp tác với công an. Sau 1 tiếng đồng hồ, lực lượng công an phải phá van hơi cửa xe.