Khởi tố tài xế chiếc xe bị lũ cuốn khiến 5 người tử vong tại Khe Ang

ANTĐ - Sáng ngày 24-9, CAH Nghĩa Đàn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trương Văn Thái, người đã lái chiếc xe 7 chỗ bị lũ cuốn tại đập tràn khe Ang khiến 5 người tử vong trước đó.
Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 19-9, chiếc xe Innova 7 chỗ mang BKS: 37A – 090.31 đang trên đường chở 7 người ra Hòa Bình ăn giỗ. Tuy nhiên, khi đi đến đập tràn khe Ang thuộc xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An chiếc xe đã bị lũ cuốn trôi khiến 5 người mất tích cùng chiếc xe. Ông Trương Văn Thái (lái xe) và ông Trần Văn Ngọ may mắn thoát chết.

Khởi tố tài xế chiếc xe bị lũ cuốn khiến 5 người tử vong tại Khe Ang ảnh 1
Chiếc xe bị lũ cuốn trôi được tìm thấy và đưa lên bờ


Ngay sau đó, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đã huy động lực lượng tiến hành rà tìm chiếc xe và các nạn nhân. Do mực nước lũ lớn nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến sáng ngày 22-9, sau gần 3 ngày mất tích chiếc xe cùng 4 nạn nhân gồm: bà Nguyễn Thị Nhâm; bà Phan Thị Dương; chị Trần Thị Nga; cháu Võ Thị Linh mới được tìm thấy cách chỗ bị nạn gần 1km xuôi về phía dòng chảy. Ngay trong ngày, công tác khám nghiệm đưa các nạn nhân về mai táng cũng như việc trục vớt chiếc xe được tiến hành. 
Đến ngày 23-9, thi thể nạn nhân cuối cùng là cháu Võ Bá Hải cũng đã được tìm thấy tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cách hiện trường bị nạn gần 100km. Ngay sau khi công tác tìm kiếm các nạn nhân được hoàn tất, vào 9h ngày 24-9, CAH Nghĩa Đàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trương Văn Thái (SN 1954, trú tại khối Tân Tiến, P Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An).

Được biết, ông Trương Văn Thái bị khởi tố với tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Khoản 3, Điều 202 – Bộ luật Hình sự Việt Nam. Và ông Thái cũng bị tam giam hình sự 114 ngày kể từ ngày được đưa về trụ sở CAH Nghĩa Đàn.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.