Khởi tố, ra lệnh truy nã đối tượng bảo kê đánh người đi gặt thuê

ANTD.VN -Thấy anh Sửu đưa máy gặt vào địa bàn để gặt thuê, Hoàng liền đến gặp đòi tiền bảo kê. Khi anh này đưa ít tiền, Hoàng đánh đập và bắt phải nộp 16 triệu đồng và 1 triệu đồng "tiền ngu".

Ngày 29-8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố đồng thời ra lệnh truy nã đối tượng Võ Văn Hoàng (SN 1988, trú tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) về hành vi Cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 5 năm 2017, anh Cao Văn Sửu, trú ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đưa máy gặt tới cánh đồng ở huyện Nghi Lộc để gặt thuê. Thấy vậy Võ Văn Hoàng chặn đường bắt nộp tiền bảo kê với số tiền 40.000 đồng/sào.

Đối tượng Võ Huy Hoàng

Kết thúc mua gặt, đối tượng Hoàng đến gặp anh Sửu, chủ máy gặt nói chỉ gặt được 70 sào ruộng và nộp cho kẻ bảo kê 3 triệu đồng. Hoàng không đồng ý rồi ra tay đánh đập nạn nhân. Để bảo toàn tính mạng, anh Sửu phải van xin và nộp 16 triệu đồng cùng 1 triệu đồng tiền "ngu" theo yêu cầu của hắn.

Sau đó, anh Cao Văn Sửu làm đơn tố cáo Hoàng, gửi tới cơ quan Công an huyện Nghi Lộc. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Nghi Lộc xác định đơn tố cáo là có cơ sở, tuy nhiên đối tượng Hoàng lúc này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Võ Văn Hoàng nghiện ma tuý đá, từng bị đưa vào trường giáo dưỡng và xử phạt hành chính do gây rối trật tự công cộng.