Khởi tố nguyên giám đốc liên quan vụ sập mỏ đá 2 người chết

ANTĐ -Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Vời, nguyên Giám đốc công ty TNHH đầu tư và thương mại Trần Phú vì liên quan đến vụ sập mỏ đá khiến 2 người thiệt mạng.

Ngày 7-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Vời (SN 1959), nguyên Giám đốc công ty TNHH đầu tư và thương mại Trần Phú. Ông Vời bị bắt về hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên và sử dụng trái phép vật liệu nổ dẫn đến cái chết cho hai công nhân vào ngày 25-6, tại khu vực xóm Chiềng và xóm Giác, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Hiện trường vụ tai nạn sập mỏ đá

Vụ việc xảy ra giấy phép sử dụng vật liệu nổ của công ty do ông Vời làm giám đốc đã hết hạn từ tháng 10-2013. Vậy nhưng, ngày 25-6-2014, giám đốc công ty này đã chỉ đạo công nhân xuất kho 1.926 kg chất nổ công nghiệp và 2.318 kíp nổ cho bộ phận khoan nổ để tiến hành khai thác đá tại mỏ đá khu vực nói trên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Công an huyện Tân Sơn vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời làm rõ trách nhiệm của Công ty TNHH Trần Phú liên quan vụ việc.