Khởi tố người đàn bà thuê côn đồ giết chồng

(ANTĐ) - Ngày 1-6, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Lê Thị Hiển cùng 6 đối tượng khác về hành vi giết người.

Khởi tố người đàn bà thuê côn đồ giết chồng

(ANTĐ) - Ngày 1-6, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Lê Thị Hiển cùng 6 đối tượng khác về hành vi giết người.

>>> Gây án mạng vì giận chồng nuôi “vợ bé”

Đối tượng Lê Thị Hiển.
Đối tượng Lê Thị Hiển.

Như ANTĐ đã đưa tin, Lê Thị Hiển (55 tuổi), ở Thường Tín, Hà Nội, do uất ức với chồng là ông Phạm Văn Đường đã sinh sống với một người phụ nữ khách kém mình hơn 20 tuổi tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nên đã nảy ý định rằn mặt chồng.

Ngày 25-5, Hiển đã nhờ em ruột là Lê Quang Phục (SN 1970), trú ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín tìm thuê người đánh ông Đường. Phục nhờ Đỗ Văn Khanh (SN 1959) trú ở xã Quất Động, huyện Thường Tín tìm người thực hiện việc trên là Phạm Văn Côi (SN 1971) trú ở phường Vạn Phúc, quận Ba Đình.

Nhưng Côi lại nhờ Phạm Hùng Lâm (SN 1968) trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cùng với Lê Thọ Nam (SN 1970), Trần Minh Hiếu (SN 1973), Nguyễn Đức Trí (SN 1986), đều trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai thực hiện việc trên.

Sáng 26-5, Lê Thị Hiển yêu cầu Phạm Hùng Lâm chỉ đánh "cảnh cáo" người  chồng ngoại tình của mình. Lê Thị Hiển đã đưa trước cho Lâm 10 triệu đồng, còn lại 20 triệu sẽ thanh toán sau.

17h cùng ngày, 4 đối tượng Lâm, Nam, Hiếu và Trí mang theo dao vào xóm trọ ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì tìm ông Đường. Tại đây, tên  Nam đã chém 1 nhát trúng cổ ông Đường làm ông tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện.

Còn bồ của ông Đường sau đó đã lao vào tàu hỏa tự tử, khi đang mang thai hơn 2 tháng.

Đỗ Văn Khanh, ở xã Quất Động, huyện Thường Tín là đối tượng liên quan đến việc môi giới nhóm côn đồ trên thực hiện ý đồ sát hại chồng của bà Hiển cũng đang bị cơ quan công an truy tìm.

Vân Phong