Khởi tố người chồng giết vợ vì cuồng ghen

ANTĐ - Người em dâu vào nhà tắm thì thấy bà Dụ ngồi bệt trên nền đất. Sau khi hô hoán hàng xóm chạy đến kiểm tra thì bà Dụ đã chết, trên người có nhiều vết chém. Nghi can được xác định là ông Khính chồng bà Dụ. Nguyên nhân ban đầu là do ghen tuông.

Chiều 7-9, thông tin từ công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết, phía cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Khính (49 tuổi) trú ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân vụ án chính là bà Trần Thị Dụ (45 tuổi), vợ của nghi can Khính.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 2-9, người em dâu của bà Dụ không thấy chị đâu nên đi tìm. Khi đi vào nhà tắm, người này hốt hoảng thấy bà Dụ ngồi bệt trên nền đất, đầu gục một bên. Hoảng sợ, người em dâu hô hoán mấy người hàng xóm chạy qua xem.

Khởi tố người chồng giết vợ vì cuồng ghen ảnh 1
Nghi can Nguyễn Hữu Khính tại cơ quan công an 

Khi vào kiểm tra, họ phát hiện bà Dụ đã chết, trên người có nhiều vết chém. Sự việc được thông báo cho cơ quan công an huyện Yên Thành. Nhận được tin báo, công an huyện lập tức cử người xuống hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi phạm. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Hữu Khính - chồng của bà Dụ.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc bước đầu được xác định là do ghen tuông. Được biết, sau khi sát hại vợ, nghi can Nguyễn Hữu Khính bỏ đi. Lực lượng công an nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm đối tượng này. Đến 21h tối cùng ngày, cảnh sát đã bắt người đàn ông này, khi đối tượng đang trên đường lẩn trốn.

Được biết, vợ chồng bà Dụ và nghi can Khính có 4 người con. Hiện tại, 3 người con của vợ chồng ông bà này đang làm ăn ở Anh. Hiện Công an huyện Yên Thành cũng hoàn tất hồ sơ, bàn giao bị can cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, để điều tra theo thẩm quyền.