Khởi tố một giám đốc sang, chiết ga trái phép

Ngày 8/5, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án xâm phạm quyền sở hữu Công nghiệp và khởi tố bị can đối với Lê Đức Thự (SN 1959), là Giám đốc Công ty TNHH Thái Hưng, và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1979) ở Thanh Trì (Hà Nội) về hành vi sang chiết ga trái phép

Khởi tố một giám đốc sang, chiết ga trái phép

Ngày 8/5, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án xâm phạm quyền sở hữu Công nghiệp và khởi tố bị can đối với Lê Đức Thự (SN 1959), là Giám đốc Công ty TNHH Thái Hưng, và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1979) ở Thanh Trì (Hà Nội) về hành vi sang chiết ga trái phép

Qua điều tra ban đầu, Công ty TNHH Thái Hưng đóng trên địa bàn xã Đoàn Đào (Phù Cừ - Hưng Yên) đăng ký kinh doanh sang chiết nạp ga mang nhãn hiệu Thái Hưng. Nhưng qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện tại đây có gần 300 bình ga mang nhãn hiệu TOTAN Gas, SELL, PETRO Gas loại 12 kg và 45 kg/bình.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2007 đến nay, Tuấn đã mua các loại bình ga trôi nổi ngoài thị trường mang đến Công ty TNHH Thái Hưng để sang chiết ga hiệu PETRO vào các bình có nhãn hiệu kể trên. Sau đó, Tuấn vận chuyển mang bán cho trên 50 đại lý của  Hà Nội, và các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định để lấy chênh lệch từ 50 đến 100 nghìn đồng/bình.

Tính sơ bộ ban đầu, Tuấn và các đại lý thu lời hơn 2 tỷ đồng từ việc sang chiết nạp ga trái phép. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý.

PV

Theo TTXVN