Vụ bảo vệ lao ôtô vào công nhân lãn công ở huyện Chương Mỹ

Khởi tố Lê Tuấn Minh về hành vi giết người

(ANTĐ) - Không có giấy phép lái xe ôtô, nhưng Lê Tuấn Minh (SN 1977), ở xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Tổ trưởng tổ bảo vệ mục tiêu “Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam” đã tự ý nổ máy, điều khiển ôtô tải trọng 2,5 tấn lao vào một số nữ công nhân đang lãn công ở trước cổng công ty, làm 1 nữ công nhân tử vong và 6 nữ công nhân khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Liên tiếp trong các số báo gần đây, ANTĐ đã đăng thông tin chi tiết vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại cổng Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam (Công ty Giai Đức Việt Nam), thuộc Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đã cướp đi sinh mạng của nữ công nhân Nguyễn Thị Liễu (SN 1985), ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, gây bức xúc trong dư luận. Ngay khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp người điều khiển chiếc xe ôtô có tải trọng 2,5 tấn, trên thùng xe chở đầy giấy vụn đã đâm vào một số nữ công nhân đang lãn công tại cổng Công ty Giai Đức Việt Nam là Lê Tuấn Minh và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng này về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông.
Khởi tố Lê Tuấn Minh về hành vi giết người ảnh 1
Bị can Lê Tuấn Minh
Sau khi xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS - CATP phối hợp với Cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ tổ chức điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của lái xe Lê Tuấn Minh, cùng những đối tượng liên quan khác. Qua điều tra, cơ quan công an được biết Minh đang là nhân viên bảo vệ của một công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các khu công nghiệp. Hiện Minh được công ty “mẹ” phân công làm Tổ trưởng tổ bảo vệ mục tiêu “Công ty Giai Đức Việt Nam”, ở huyện Chương Mỹ. Mặc dù không có giấy phép lái xe ôtô, nhưng khi một số công nhân tổ chức lãn công tại khu vực cổng Công ty Giai Đức Việt Nam và chưa cho xe ôtô vận tải 2,5 tấn, chở giấy vụn vào công ty, Minh đã kéo lái xe ra khỏi cabin, tự lên xe bấm còi inh ỏi, rồi điều khiển xe ôtô lao thẳng vào một số công nhân nữ đang lãn công đòi hỏi quyền lợi tại cổng công ty. Trước sự việc trên, ngày 25-6-2011, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã yêu cầu Phòng CSHS - CATP rút toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến Lê Tuấn Minh và ký quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi giết người của đối tượng này. Hiện cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang thụ lý điều tra, làm rõ hành vi giết người của Tổ trưởng tổ bảo vệ mục tiêu “Công ty Giai Đức Việt Nam” và những đối tượng khác có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này để xử lý.