Khởi tố lái xe Fortuner gây ra vụ tai nạn kinh hoàng

ANTĐ - Sau hơn chục ngày gây ra vụ tai nạn kinh hoàng, bị can Nguyễn Mạnh Chí đã bị cơ quan điều tra CAH Phúc Thọ khởi tố về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Xác nhận thông tin trên với phóng viên ANTĐ vào chiều nay 6-6, Trung tá Nguyễn Văn Thủy - Đội trưởng Đội CSHS - CAH Phúc Thọ cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Chí (SN 1959, đăng ký HKTT ở ngõ Lan Bá, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, trú tại tổ 2 khu chợ, TT Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Chí để phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố lái xe Fortuner gây ra vụ tai nạn kinh hoàng ảnh 1
Chiếc xe gây tai nạn do ông Chí được xác định là người điều khiển


Trước đó, ngày 26-5, ông  Nguyễn Mạnh Chí rủ ông Hoàng Tuấn Lập (SN 1967, cùng ở Thanh Trì) đi thăm người quen bị ốm ở Sơn Tây. 15h chiều cùng ngày, trên đường về có một người đàn ông khoảng 40 tuổi (không rõ tên tuổi) xin đi nhờ về trung tâm Hà Nội.

Khi đến km 31+900 Quốc lộ 32, chiếc xe ô tô Fortuner mang BKS: 29A-16878, do ông Chí điều khiển chạy lấn sang làn đường, đâm vào chiếc xe máy ngược chiều do anh Trần Trung Kiên (SN 1980, ở Cụm 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) cầm lái chở chị gái Trần Thị Vở (SN 1978) và bé Nguyễn Đức Trường (SN 2007, con chị Vở) cùng ở xã Tam Hiệp.

Khởi tố lái xe Fortuner gây ra vụ tai nạn kinh hoàng ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm


Chiếc xe hất 2 mẹ con chị Vở lên nắp capô, đồng thời húc gãy cột đèn bên đường và tiếp tục lao đi rồi hất văng chị Vở bắn lên mái tôn cao 3 mét của một ngôi nhà gần đó.

CAH Phúc Thọ cũng xác nhận, thời điểm chiếc xe Fortuner gây tai nạn ngoài ông Chí và ông Hoàng Tuấn Lập thì còn một người đàn ông nữa ngồi trong xe, nhưng cơ quan điều tra hiện vẫn chưa xác định được danh tính.