TP.HCM:

Khởi tố gã trai dụ thiếu nữ vào quán cà phê chòi giao cấu

ANTĐ - Sau khi đưa cho tiền cháu K.P.A để trả tiền net, Hồ Văn Cường đã dụ dỗ thiếu nữ này vào quán cà phê chòi rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình, TP.HCM xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành bắt tạm giam đối với Hồ Văn Cường (SN 1990, ngụ khu phố 7, phường Thới An, quận 12) về hành vi “giao cấu với trẻ em”. Nạn nhân là cháu K.P.A (SN 1998, ngụ quận Gò Vấp) bị Cường dụ dỗ vào một quán cà phê chòi tại quận Tân Bình để thực hiện hành vi giao cấu.  

Sau khi cứu nét gã trai dẫn bé gái đến quán cà phê chòi và 2 lần thực hiện hành vi giao cấu

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 21/12/2012 cháu K.P.A bỏ nhà sống lang thang với người bạn tên B (chưa rõ lai lịch). Cháu A lên mạng chat tình cờ quen biết với Cường.

4 ngày sau, cháu A và B chơi tại tiệm net L.V tại huyện Củ Chi, nhưng cả hai không có tiền trả nên A lên mạng kêu “cứu nét” thì gặp Cường. Thấy thiếu nữ đang cần tiền nên Cường đồng ý giúp đỡ.

2h sau, Cường đến đưa cho cháu A 50 ngàn đồng để trả tiền internet, rồi sau đó rủ A đi uống cà phê. Gã trai này chở cháu A đến quán cà phê chòi T.L tại đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Tại đây, Cường đã 2 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu A.

Sau khi đạt được ý đồ, tên này đã lừa cháu A ngồi tại quán đợi rồi biến mất. A được chủ quán cho tiền đón xe buýt về lại quán "nét" mà người bạn tên B đang ngồi chờ. Sau đó, cháu A gọi điện cho gia đình đến đón và kể mọi chuyện cho bố mẹ biết. Vào 30/12/2012 ông K.V.H (SN 1963, là cha ruột của cháu A) đã đưa con gái đến cơ quan công an quận Tân Bình trình báo vụ việc.

Qua quá trình truy xét, ngày 10/3 gia đình cháu A dùng nick chat của con gái lên mạng thì gặp Cường. Khi chat thì giả vờ là cháu A và hẹn gặp Cường tại khu vực siêu thị Metro, quận 12 để đi chơi.

Khi thấy Cường xuất hiện, gia đình cháu A đã bắt giao cho công an. Tại cơ quan điều tra, Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội như nói trên.