Khởi tố đối tượng vi phạm hôn nhân

ANTĐ - Sau thời gian ly thân với chồng, chị Thủy (SN 1976, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội) đi du học ở nước ngoài. Trở về nước, chị Thủy phát hiện chồng đã làm đám cưới với người phụ nữ khác nên đã tố cáo tới cơ quan chức năng...

Đầu năm 2004, anh Hoàng Tiến Dũng (SN 1971, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) kết hôn với chị Nguyễn Thị Thu Thủy và cả hai đã làm đăng ký kết hôn tại phường Tân Mai, Hoàng Mai. Chung sống với nhau chưa đầy hai tháng thì chị Thủy đã quay về nhà bố mẹ để sống vì không hợp với gia đình chồng. Cuối năm 2004, chị Thủy sinh một bé gái và  anh Dũng thường xuyên qua lại nhà vợ để chăm sóc hai mẹ con. Tuy nhiên, năm 2005, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn và họ đã chọn giải pháp sống ly thân; chị Thủy nuôi con gái một mình, còn anh Dũng thỉnh thoảng qua thăm con.

 Sau 5 năm sống ly thân, thấy con gái cũng đã cứng cáp nên tháng 9-2010, chị Thủy đi du học ở nước ngoài. Trong thời gian này, anh Dũng đã quen với chị Thu trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và họ đã tổ chức đám cưới vào cuối năm 2010, song hai bên không đăng ký kết hôn.

Quá trình sinh sống với nhau tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, anh Dũng và chị Thu đã có với nhau một con chung là 1 bé trai. Do không đăng ký kết hôn nên anh Dũng chỉ đến nơi cư trú của chị Thu làm thủ tục nhận cha cho con. Về phần chị Thủy không hay việc chồng đã có “vợ bé”, sau khi kết thúc khóa học trở về nước giữa năm 2012 mới biết chuyện chồng có “vợ bé” trong khi chưa ly hôn, nên đã tố cáo tới cơ quan chức năng.

Theo trình bày của anh Dũng tại CAQ Hoàng Mai, cuối tháng 4-2013, anh Dũng đã làm đơn ly hôn với chị Thủy gửi TAND quận Đống Đa giải quyết. Tuy nhiên, trong thời gian chờ ly hôn, chị Thủy tiếp tục gửi đơn tố cáo chồng. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 25-7, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Hoàng Tiến Dũng về hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng. Theo điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai, đây không phải là vụ án hy hữu vi phạm chế độ một vợ, một chồng bị khởi tố ở quận Hoàng Mai. Trước đó (trong năm 2004), CAQ cũng đã khởi tố trường hợp cả người chồng và “vợ bé” vì vi phạm quy định trên. Nhưng trong vụ án này, do người “vợ bé” không biết anh Dũng đã kết hôn nên không bị khởi tố.