Khởi tố đối tượng kéo điện chích người lúc nửa đêm

ANTĐ -Nửa đêm, Như kéo điện lưới chích vào người anh Khánh, khi thấy nạn nhân la hét, người co quắp Như bỏ về nhà nằm ngủ. Một lúc sau, thấy mọi người ồn ào, Như cũng chạy đến nhà anh Khánh để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhằm đánh lạc hướng.
Ngày 9-7, thông tin từ cơ quan công an huyện Yên Thành cho biết, phía đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam khẩn cấp với đối tượng Nguyễn Trọng Như (SN 1974) trú tại xóm Phú Tập, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về hành vi “giết người”.

Theo đó, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 29-6, mọi người trong xóm Phú Tập giật mình bởi tiếng la hét và tiếng chân chạy thình thịch. Mọi người đổ dồn về nhà anh Phạm Đình Khánh (SN 1971) là tổ trưởng tổ quản lý điện của xã. Lúc này, anh Khánh đang nằm co quắp dưới nền đất, áo quần cùng nhiều vùng da thịt bị cháy xém chăn màn cũng cháy nham nhở. 

Khởi tố đối tượng kéo điện chích người lúc nửa đêm ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Trọng Như, kẻ đã dùng điện chích anh Khánh
Sau đó, anh Khánh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Yên Thành đã có mặt để tìm hiểu nguyên nhân. Nhiều người nghĩ anh Khánh đang sửa điện thì gặp tai nạn. Tuy nhiên, dưới con mắt của các đồng chí công an thì đây giống với một vụ án mạng. Tại hiện trường có một đôi dép da màu đen, một cuộn dây điện có gắn vào một đoạn cây dưới ao nhà hàng xóm nối sang.

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường đó, các đồng chí công an đã âm thầm vào cuộc điều tra. Ngày 7-7, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập đối tượng Nguyễn Trọng Như lên để làm việc. Tại cơ quan công an, ban đầu Như quanh co chối tội. Về sau, trước những chúng cứ rõ ràng Như đã cúi đầu nhận tội.

Như khai nhận, trước đây y từng giữ chức tổ trưởng tổ quản lý điện. Tuy nhiên do nhập nhằng trong quản lý thu, chi cũng như thường xuyên ăn cắp điện nên bị anh Khánh (lúc đó đang là tổ phó) báo cáo cấp trên. Như bị thôi việc và chức vụ tổ trưởng đó lại được giao lại cho anh Khánh. Từ đó, Như tức giận nên lên kế hoạch trả thù anh Khánh.

Nghĩ là làm, Như tìm cách dùng điện lưới 220V để cho giật anh Khánh. Tối ngày 29-6, Như chuẩn bị một đoạn sào tre dài 1 mét, và dùng 2 sợi thép nhỏ nối vào cuộn dây điện đã nối phích cắm. Chờ khi anh Khánh đã ngủ say, như đến bên cửa sổ gần giường của anh Khánh nằm rồi vén màn và chích điện vào người anh Khánh. Nhìn thấy nạn nhân co giật rồi rơi xuống đất Như bỏ về nhà ngủ tiếp.

Một lúc sau, nghe tiếng người hô hoán Như cũng chạy sang đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện để tránh mọi người nghi ngờ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.