Khởi tố đối tượng hành hạ cháu bé 14 tuổi trong khách sạn

ANTĐ - Sau khi có kết quả giám định thương tật của cháu Nguyễn A.T. (14 tuổi, trú tại xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) CATP Vinh đã khởi tố đối tượng Sơn về tội cố ý gây thương tích. 
Sáng 6-10, CATP Vinh cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) về tội “cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân của Sơn là cháu Nguyễn A.T. (14 tuổi) trú tại xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh. Cháu T. được tìm thấy trong khách sạn Hoàng Anh 1 với tình trạng đa chấn thương.

Khởi tố đối tượng hành hạ cháu bé 14 tuổi trong khách sạn ảnh 1
Đối tượng Sơn tại cơ quan công an

Theo đó, sự việc được phát hiện vào ngày 16-9, khi nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 nhận được điện thoại của Sơn hỏi về cháu bé ở cùng gã mấy ngày qua đã được người nhà đến đón về chưa. Thấy lạ, nhân viên khách sạn vội chạy lên mở cửa phòng thì thấy cháu bé nằm bất động trên sàn nhà với nhiều vết thương trên người. Ngay sau đó, cháu bé được đưa đi bệnh viện cấp cứu, sự việc được thông báo cho cơ quan công an. 
Khi cháu T. được đưa đi bệnh viện thì người nhà của cháu cũng đến khách sạn để tìm con. Theo anh Nguyễn Văn Sỹ bố cháu T thì vào chiều 16-8, Sơn dẫn cháu T. đi chơi. Bình thường trước đây Sơn cũng hay dẫn cháu T. đi chơi và đi thuê phòng khách sạn để ngủ điều hòa cho mát. Tưởng Sơn cũng dẫn con mình đi như những lần trước nên vợ chồng anh Sỹ không mấy lo lắng. Gần 1 tháng trôi qua, nhiều lần đòi con nhưng không được, anh Sỹ mới hốt hoảng đòi Sơn phải dẫn T. về. Biết không thể kéo dài chiều ngày 16-9, Sơn nhắn cho gia đình đến khách sạn để đón cháu T. rồi bỏ trốn. Khi được tìm thấy, T. bị thương ở vùng cánh tay, ngực, lưng, bộ phận sinh dục và vùng hậu môn.

Khởi tố đối tượng hành hạ cháu bé 14 tuổi trong khách sạn ảnh 2
Cháu T. những ngày còn nằm ở bệnh viện với nhiều vết thương trên người

Sau gần 10 ngày lần trốn, đến ngày 25-9, Sơn bị cơ quan CATP Vinh bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh. Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn khai nhận đã dùng nắm đầm và dây nịt để đánh cháu T. Sơn cho biết, vào tối 15-9, Sơn đi về khách sạn thấy T. nằm và vệ sinh ở trên giường nên Sơn dùng tay và rút thắt lưng đánh nhiều phát vào người cháu T. (đánh vào vùng ngực, bụng, lưng, vùng tai gây sứt vành tai). Sau đó, Sơn lại đưa T. vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho T. Cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.