Khởi tố, đình chỉ sinh hoạt đảng 1 hiệu trường đánh bạc thâu đêm

ANTĐ - Để che mắt công an, 3 cán bộ đương chức ẩn trong căn phòng dưới tầng hầm một ngôi nhà ở xã Sơn Dung (Sơn Tây, Quảng Ngãi) tổ chức đánh bạc thâu đêm suốt sáng.

Bên cạnh việc khởi tố theo pháp luật, Đảng bộ, chính quyền huyện Sơn Tây cũng vào cuộc xử lý nghiêm minh 3 cán bộ biến chất này để làm gương, củng cố đội ngũ.

Cuộc đột kích lúc rạng sáng

Qua công tác nắm tình hình, thượng tá Nguyễn Hồng Thanh - Phó trưởng Công an huyện Sơn Tây bí mật triển khai các kế hoạch đột kích ổ đánh bạc. Rạng sáng 21/2/2012, 2 tổ trinh sát Công an huyện Sơn Tây tiếp cận đánh ập vào ổ bạc tại nhà anh Nguyễn Hữu Phương (SN 1982) ở xã Sơn Dung (Sơn Tây), bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài tiến lên gồm: Lê Tuấn Lâm (SN 1977), Ngô Hữu Tiến (SN 1986) đều ngụ ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, Nguyễn Hữu Thuận (SN 1971) thường trú tại xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây và Phan Tiến Sĩ (SN 1960) ngụ ở xã Sơn Long, huyện Sơn Tây. Tang vật thu giữ 27 triệu đồng, 2 xe máy, 4 điện thoại di động.

5 con bạc tại Công an huyện Sơn Tây.

Trong số 5 con bạc bị bắt quả tang có 3 con bạc là cán bộ đương chức đang công tác tại các ban, ngành huyện Sơn Tây. Trong đó Nguyễn Hữu Phương - cán bộ văn hóa xã Sơn Dung, Ngô Hữu Tiến - Nhân viên Bưu điện huyện Sơn Tây và Phan Tiến Sỹ - đảng viên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Tang vật vụ án

Thượng tá Nguyễn Hồng Thanh cho biết: Các đối tượng tổ chức đánh bạc rất tinh vi, ẩn náu trong căn phòng dưới tầng hầm của nhà Nguyễn Hữu Phương. Ngôi nhà được xây dựng rất kiên cố, trang bị 3 lớp cửa nên công tác tiếp cận ổ bạc là rất khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tôi chỉ đạo 2 tổ trinh sát gồm 20 đồng chí, bất chấp mọi nguy hiểm, triệt phá cho bằng được ổ đánh bạc trá hình này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tây đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Lê Tuấn Lâm, Nguyễn Hữu Thuận, Nguyễn Hữu Phương, Ngô Hữu Tiến và Phan Tiến Sĩ về hành vi đánh bạc.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Phan Tiến Sĩ

Xử lý nghiêm minh để làm gương.

Ngay sau khi tiếp nhận kết quả điều tra từ Công an huyện Sơn Tây, ông Đinh Kà Để - Bí thư Huyện Ủy, huyện Sơn Tây đã triệu tập cuộc họp khẩn Ban thường vụ Huyện ủy. Nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá tư tưởng, đạo đức và công tác quản lý cán bộ ở địa phương. Ông Đinh Kà Để cho biết: Chúng tôi chỉ đạo xử lý cương quyết và nghiêm minh đối với các cán bộ biến chất này. Tuyệt đối không để "con sâu làm rầu nồi canh". Chúng tôi rất hoan nghênh lực lượng Công an huyện Sơn Tây đã triệt xóa được ổ cơ bạc trá hình này, đưa những cán bộ, đảng viên không đủ tư cách ra ánh sáng pháp luật. Đây cũng là vụ án mà Đảng bộ và chính quyền huyện Sơn Tây vào cuộc, với mục đích loại bỏ những cán bộ tha hóa để làm gương, làm điển hình trước Đảng và nhân dân. Chiều 23/2/2012, tôi trực tiếp chỉ đạo Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và các phòng chức năng của huyện hoàn thành các thủ tục đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Phan Tiến Sĩ theo Điều 40, Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XI.

3 cán bộ Phương, Tiến và Sĩ.

Bà Nguyễn Thị M - xã Sơn Long (Sơn Tây) bức xúc: Đảng ủy và chính quyền địa phương phải xử lý dứt khoát đối với các cán bộ này, đặc biệt là ông Sĩ, bởi dưới ông là hàng ngàn học sinh... Nếu xử lý thiếu nghiêm minh thì học sinh sẽ nghĩ gì về những bài giảng ông?!

Thượng tá Nguyễn Hồng Thanh - Phó trưởng Công an huyện Sơn Tây cho biết: Theo nguồn tin từ trinh sát, hiện trên địa bàn huyện Sơn Tây vẫn còn một số đối tượng tổ chức đánh bạc với mức độ rất chuyên nghiệp. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục ra quân triệt xóa tệ nạn này, đảm bảo ANTT trên địa bàn.