Khởi tố chủ tịch xã điều khiển ô tô gây tai nạn khiến 3 người thương vong

ANTĐ - Ông Trung điều khiển chiếc xe bán tải lưu thông trên đường thì bất ngờ đâm vào xe máy chở 2 người lưu thông theo hướng ngược lại. Cú đâm mạnh khiến 2 người ngồi trên xe máy tử vong. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe của ông Trung còn tiếp tục đâm vào một xe máy khác khiến 1 người bị thương.

Ngày 9-11, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Trung (SN 1971) chủ tịch xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp để điều tra về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h30’ ngày 27-10, ông Nguyễn Văn Trung, chủ tịch UBND xã Thọ Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An điều khiển xe ô tô bán tải theo hướng Quỳ Hợp – Vinh, theo quốc lộ 48. Khi xe lưu thông đến địa phận xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp, thì bất ngờ tông trực diện vào chiếc xe máy chở 2 người đi ngược chiều.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Cú va chạm mạnh đã khiến 2 nạn nhân ngồi trên xe máy gồm Vũ Văn Sáng (15 tuổi) và Nguyễn Văn Hiếu (16 tuổi) đều trú tại xã Tam Hợp bay ra xa khoảng 30m.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe của ông Trung tiếp tục va chạm với một xe máy khác khiến 1 người bị thương.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu ở bệnh viện, nhưng do vết thương nặng Hiếu và Sáng đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an huyện Quỳ Hợp nhanh chóng có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên.