Khởi tố các đối tượng hủy hoại rừng

ANTĐ - Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Phạm Ngọc Hưng (SN 1983), trú tại xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 6 đến ngày 24-7-2012, Phạm Ngọc Hưng đã thuê các đối tượng Lý Văn Sình (SN 1973), trú tại xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil; Phạm Văn Nhất (SN 1982) và Bế Văn Thụ (SN 1988) cùng trú tại xã Eapô, huyện Cư Jút khai thác trái phép 30 cây gỗ tương đương 40m3 gỗ tại tiểu khu 875, lâm phần do Công ty TNHH-MTV Lâm nghiệp Đắk Win quản lý với mức tiền công 700 ngàn đồng/1 chuyến.

Ngoài ra, Hưng còn khai nhận: Vào tháng 4/2012, Hưng còn vào khu vực suối Đắk Lâu thuộc tiểu khu 875 khai thác gỗ trái phép. Quá trình thuê khai thác có đối tượng Trần Văn Vượng (SN 1981), trú tại xã Đắk R’la, là em rể của Hưng cũng vào phụ giúp Hưng việc khai thác.

Đối tượng Phạm Ngọc Hưng tại Cơ quan CSĐT
Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút khám xét tại nhà của Hưng và Vượng thu giữ hơn 28m3 gỗ các loại. Thu giữ tại nhà các đối tượng khác là 178 lóng gỗ cà chít vàng, tương đương 56 mét khối. Qúa trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lý Văn Sình, Phạm Văn Nhất Bế Văn Thụ và Trần Văn Vượng cùng tội danh nói trên.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra, làm rõ.