Khởi tố bổ sung tội trộm cắp tài sản đối với nhân viên TMV Cát Tường

ANTĐ - Đào Quang Khánh, SN 1996, nhân viên bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường vừa bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội khởi tố bổ sung tội danh trộm cắp tài sản.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác nạn nhân xuống sông hồng phi tang, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi trộm cắp chiếc điện thoại Iphone 5S của nạn nhân do Đào Quang Khánh gây ra. Khánh khai nhận trong khi cùng với Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường mang xác nạn nhân đi vứt xuống sông Hồng, đã lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 5S của chị Lê Thị Thanh Huyền, nhưng không “bẻ khóa” được, đành đưa cho bạn cầm hộ.

Đối tượng Khánh


Trước đó, Khánh cùng với Nguyễn Mạnh Tường đã bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi xâm phạm thi thể và vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuộc hoặc dịch vụ y tế khác (theo các Điều 246 và 242 Bộ luật hình sự).

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, hoàn tất hồ sơ để sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử trước pháp luật.

Được biết, ngày 5-12, sau gần 50 ngày kể từ khi chị Lê Thị Thanh Huyền bị Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh phi tang xác xuống sông Hồng, gia đình nạn nhân đã tổ chức truy điệu và rước vong hồn chị Huyền về chùa Kim Liên (Hà Nội). Xin chia buồn cùng toàn thể gia quyến người phụ nữ xấu số.