huyện Thạch Thất, Hà Nội

Khởi tố "bộ sậu" cựu lãnh đạo xã Chàng Sơn

ANTĐ -Đứng đầu danh sách bị can bị khởi tố là ông Phí Đình Hưng, SN 1965, nguyên chủ tịch xã Chàng Sơn.

Tin từ cơ quan tố tụng TP Hà Nội ngày 28- 3 cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (theo điều 281 BLHS) đối với 3 cựu cán bộ xã Chàng Sơn, gồm các ông Phí Đình Hưng; ông Nguyễn Văn Thiết, SN 1974, và ông Chu Văn Quang, SN 1953, đều là cán bộ địa chính. Cơ quan tố tụng xác định, 3 cựu cán bộ này đã có hành vi sai phạm kéo dài từ năm 2004 đến năm 2006, trong quá trình làm thủ tục trình UBND huyện Thạch Thất thực hiện việc cấp đất giãn dân, thu hồi đất để mở rộng đường nội thôn.

Những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất ở Chàng Sơn từng gây 
bức xúc dư luận người dân (ảnh minh họa)

Đầu tiên là sai phạm trong việc thực hiện giãn dân tại khu Giộc Phố I. Ngày 30- 12- 2004, UBND huyện Thạch Thất ký quyết định thu hồi hơn 9.900 m2 đất nông nghiệp của 51 hộ để cấp giãn dân cho 72 hộ làm nhà ở. Tuy nhiên, bộ sâu Hưng- Thiết- Quang đã giao đất cho 23 hộ không đủ tiêu chuẩn và không nằm trong danh sách trình huyện phê duyệt.

Tương tự, tại khu Giộc Phố II; cuối tháng 12- 2006, UBND huyện Thạch Thất ký quyết định thu hồi hơn 16.600 m2 để cấp cho 100 hộ dân làm nhà ở. Triển khai quyết định, các cựu lãnh đạo xã đã “mạnh dạn” cấp cho 107 hộ, trong đó 15 hộ không đủ tiêu chuẩn, không nằm trong danh sách được huyện duyệt. Đáng chú ý khi thu hồi đất, các ông Hưng, Thiết và Quang đã đưa 580 m2 đất do HTX nông nghiệp quản lý (không phải bồi thường khi thu hồi) vào danh sách thu hồi đất của các hộ dân, lấy tên bà Nguyễn Thị Thủy, để được bồi thường số tiền hơn 41 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng TP Hà Nội còn xác định sai phạm khác của 3 cựu cán bộ xã Chàng Sơn là giao đất trái thẩm quyền, thông qua việc làm một số đường nội thôn. Có 22 trường hợp đã được giao đất với diện tích hơn 2.100 m2, vượt gần 180 m2. Nhiều trường hợp nằm trong danh sách 22 hộ này cán bộ và người nhà cán bộ xã Chàng Sơn. Một sai phạm nghiêm trọng khác của 3 cựu cán bộ xã, là đã hợp thức quyền sử dụng đất cho 29 hộ lấn chiếm đất công với diện tích gần 1.600 m2, thu hơn 550 triệu đồng và sau thời gian dài mới “chịu” nộp vào kho bạc Nhà nước. Việc thu tiền để hợp thức quyền sử dụng đất này chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.