Khởi tố bị can nhóm đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép vàng từ Thái Lan về Việt Nam

ANTD.VN -Sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế -  CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng vận chuyển vàng trái phép từ Thái Lan vào Việt Nam, bị phát hiện vào ngày 28-8 vừa qua.

Vào khoảng 20h ngày 28-8 vừa qua, tổ công tác Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài, đã tiến hành kiểm tra đối với 5 hành khách trên chuyến bay mang số hiệu TG564 nhập cảnh từ Thái Lan về Việt Nam.

Một số đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

5 hành khách gồm: Chu Thành Long, Sn 1990, HKTT tại 56 ngõ Phát Lộc, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chỗ ở tại số 13 ngách 21, ngõ 310 Nghi Tàm, Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội (từng có tiền án về sử dụng ma túy và phải đi cai nghiện bắt buộc); Lê Trung Khánh, Sn 1961, chỗ ở tại số 6 ngách 11 ngõ 290 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội (là bác của Chu Thành Long); Nguyễn Anh Tuấn, Sn 1959, chỗ ở tại 220 tập thể Dược phẩm 2, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cha dượng của Chu Thành Long); Bùi Xuân Thanh, Sn 1969, ở tại số 39, ngõ 324 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội và Hoàng Văn Thắng, Sn 1973, chỗ ở tại ngõ 266 đường Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng cất giấu trong người nhiều bọc có chứa kim loại màu vàng, trắng dạng trang sức, nghi vấn là vàng gồm: vòng đeo tay, kiềng cổ, dây chuyền, hoa tai… không khai báo với lực lượng Hải quan. Tổng trọng lượng số trang sức nghi là vàng khoảng 28,54 kg.

Số vàng trang sức được các đối tượng cất giấu trong người.

Các đối tượng khai nhận, vào hồi 20h45 (giờ Việt Nam) ngày 20-8, Long, Khánh, Tuấn, Thanh và Thắng xuất cảnh từ Việt Nam (sân bay Nội Bài) sang Thái Lan, trên chuyến bay số hiệu TG565. Ngày 21-8, Long, Khánh tiếp tục bay từ Thái Lan đi Hong Kong (TQ) để lấy vàng trang sức. Đến 12h ngày 25-8, Khánh và Long bay từ Hong Kong trở lại Thái Lan.

Toàn bộ số vàng các đối tượng cất giấu bằng cách quấn quanh người rồi cùng lên chuyến bay số hiệu TG564, bay từ Thái Lan về sân bay Nội Bài, Việt Nam.

Khi qua khu vực hải quan, các đối tượng không làm thủ tục khai báo hải quan về số vàng cất giấu trong người và bị cơ quan Hải quan phối hợp cùng cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ.

Các đối tượng nhiều lần vận chuyển trót lọt vàng từ nước ngoài vào Việt Nam.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần vận chuyển thành công vàng trang sức từ Hong Kong về Việt Nam. Theo đó, Chu Thành Long thực hiện 7 lần; Lê Trung Khánh 10 lần; Nguyễn Anh Tuấn 1 lần; Bùi Xuân Thanh 7 lần và Hoàng Văn Thắng vận chuyển 4 lần.

Các đối tượng được trả công 10 triệu đồng/người/1 chuyến, sau đó vận chuyển vàng về giao tại địa chỉ số 23 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội (nhà riêng của Lê Thị Ngọc Mai, Sn 1973, em gái của Lê Trung Khánh và cũng là dì ruột của Long).

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp tại địa chỉ trên, phát hiện thu giữ một số tài liệu, 480 triệu đồng, 20 nghìn đô la Mỹ và khoảng 8kg vàng trang sức.

Tiến hành giám định tại Viện trang sức và đá quý Doji, kết luận, tổng khối lượng vàng 5 đối tượng vận chuyển là 36,29kg, vàng 18k.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng gồm: Lê Thị Ngọc Mai, Chu Thành Long, Lê Trung Khánh, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Xuân Thanh và Hoàng Văn Thắng.

Ngày 30-8, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội danh “buôn lậu”, khởi tố các bị can.

Hiện, cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng vụ án.