Khởi tố bị can, hé lộ động cơ của kẻ xông vào trường học chém thương vong 6 cô, trò

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 5-5 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh).

Như ANTĐ thông tin, khoảng 9h ngày 3-5-2019, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã xông vào Trường Tiểu học Đồng Lương, dùng dao đâm nhiều nhát vào em L.H.P (SN 2008, học sinh lớp 5A) và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thanh. Sau đó, đối tượng này đi xuống sân trường và tiếp tục đâm bị thương 4 học sinh khác đang chơi ở sân trường.

Đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh

Sau khi gây án, đối tượng Minh đã bỏ trốn. Các em học sinh bị thương và cô giáo chủ nhiệm được đưa đi bệnh viện cấp cứu; tuy nhiên do vết thương quá nặng, em L.H.P đã tử vong.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được Đỗ Mãnh Chiểu Minh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, cách hiện trường vụ án khoảng 3km.

Theo lời khai ban đầu của Đỗ Mãnh Chiểu Minh, anh ta vốn mâu thuẫn với bố của cháu P. Gia đình Minh và gia đình cháu P. ở gần nhau. Tên này không công ăn việc làm, thường xuyên chơi games. 

Trong khi đó, gia đình cháu P. thi thoảng bị mất trộm vặt, nên nghi cho Minh là thủ phạm. Chính vì vậy, đối tượng ấm ức, thù ghét bố cháu P.,  và đã...chọn cậu bé lớp 5 để trả thù. 

Cùng với động thái tố tụng, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh để có căn cứ xử lý.