Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ địa chính xã làm giả hồ sơ

ANTĐ - Nguồn tin từ CAH Nghi Xuân cho biết, vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hóa, là cán bộ chính thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 
Được biết, từ năm 2000 đến tháng 4-2013, ông Hóa là cán bộ địa chính tại thị trấn Xuân An. Trong quá trình làm việc, ông Hóa đã có nhiều sai phạm trong việc lập hồ sơ khống, hồ sơ giả trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy 2, với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra CAH Nghi Xuân đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Hóa tại trụ sở làm việc, sau đó đưa về nhà riêng tại Tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, để tiến hành khám xét. 

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Đậu Hữu Thân (SN 1956, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân), nguyên Chủ tịch thị trấn Xuân An từ năm 1990 đến 1999 cũng đã bị CAH Nghi Xuân bắt tạm giam. 

Theo nguồn tinn ANTĐ có được, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến hàng loạt cán bộ cấp huyện. Hiện CQĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, việc bắt Đậu Hữu Thân và Nguyễn Văn Hóa là bước đầu của vụ việc. 

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ địa chính xã làm giả hồ sơ ảnh 1
CQĐT khám xét nơi làm việc của Nguyễn Văn Hóa


Trong giai đoạn từ 2005 đến 2012, huyện Nghi Xuân, do ông Nguyễn Hiền Lương làm Chủ tịch UBND huyện, đã để xảy ra nhiều sai phạm đất đai nghiêm trọng trên địa bàn nhiều xã. Sau khi để xảy ra nhiều sai phạm đất đai nghiêm trọng, ông Nguyễn Hiền Lương bị điều chuyển về làm Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh.

Như vậy, chỉ trong vòng một thời gian ngắn trên địa bàn Hà Tĩnh, CQĐT đã khởi tố và bắt tạm giam nhiều cán bộ địa chính gây sai phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, ngày 9-1 cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Bích Thanh (39 tuổi), nguyên Giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đức Thọ. Đối tượng Thanh đã thẩm định và ký xác nhận sai về 56 hồ sơ xin cấp "sổ đỏ" ở xã Đức Thanh (huyện Đức Thọ), mặc dù biết rõ toàn bộ hồ sơ do xã Đức Thanh chuyển lên 100% không hợp lệ.

Trước đó, ngày 15-11-2013 CAH Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Đặng Quang Lai (SN 1976), nguyên cán bộ địa chính xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, do tự ý bán đất công và lập khống hồ sơ đất đai nhằm trục lợi bất chính.

Tháng 9-2013, CAH Kỳ Anh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối Nguyễn Văn Hiệp (SN 1979) nguyên là cán bộ địa chính xã Kỳ Hoa (huyện Kỳ Anh), vì đã tự ý thu tiền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều hộ dân vượt quá quy định, nhập nhằng thu chi để rút tiền ngân sách của nhà nước.