Khởi tố, bắt giam "nghịch tử" đánh cha phải nhập viện cấp cứu

ANTD.VN -Nghi cha lấy số tiền 5 triệu đồng để đi mua rượu nên Tới bực mình. Nam thanh niên này đã dùng gậy đánh đập tới tấp khiến cha đẻ của mình bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 13-12, Công an huyên Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng Nguyễn Võ Tới (SN 1987) trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân của Tới là ông Nguyễn Võ N. (SN 1959) trú xóm 4, xã Hưng Lợi, là bố đẻ của Tới.

Khởi tố, bắt giam "nghịch tử" đánh cha phải nhập viện cấp cứu ảnh 1Nguyễn Võ Tới tại cơ quan công an

Như thông tin đã đưa trước đó, ngày 22-11, ông N. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng người bầm tím, mẻ xương bánh chè, gãy xương sườn. Ông N. cho biết bản thân mình bị ngã. Tuy nhiên, người dân sống gần gia đình ông N. đã thông báo sự việc người đàn ông này bị chính con trai của mình đánh đập.

Ông N. bị tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 6%. Cơ quan công an đã mời Tới lên để làm việc. Dù thương tích là 6% nhưng xác định hành vi của Tới là côn đồ, trái với đạo lý.

Sau khi vào cuộc điều tra, xác minh, đến chiều 13-12, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Võ Tới để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Nguyên nhân dẫn đến việc Tới đánh bố của mình là do thanh niên này nghi ông N. đã lấy số tiền 5 triệu đồng để mua rượu.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.