TP.HCM:

Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng trong vụ 2 "hiệp sĩ" bị đâm tử vong trên phố

ANTD.VN - Công an TP.HCM khởi tố 3 đối tượng trong vụ tấn công khiến 5 “hiệp sĩ” thương vong; trong đó có 1 đối tượng có vai trò che giấu tội phạm.

Liên quan đến vụ băng nhóm trộm tấn công khiến 2 “hiệp sĩ” tử vong và 3 hiệp sĩ khác bị thương xảy ra tối 13/5 tại đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, diễn biến mới nhất chiều 17/5 cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tong đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng.

Cụ thể, 2 đối tượng Nguyễn Tấn Tài (tự Tài “mụn”, SN 1994, ngụ quận 12) và Nguyễn Hoàng CHâu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) bị khởi tố về tội “trộm cắp tài sản” và “giết người”. Còn đối tượng Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp) bị khởi tố về tội “che giấu tội phạm”.

Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 3 đối tượng liên quan đến vụ tấn công khiến 5 "hiệp sĩ" thương vong

Được biết, Tài “mụn” từng có 1 tiền án tội “trộm” và 1 tiền sự về hành vi “đánh bạc”. Phú có 1 tiền án tội “trộm”. Còn Hùng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Đến nay cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của các đối tượng và các bị can đã khai báo chi tiết hành vi phạm tội. Lời khai của 3 bị can được xác định là phù hợp với công tác điều tra hiện trường, thu giữ và giám định vật chứng cũng như lời khai của các nhân chứng, người có liên quan khác.

Theo đó, nhóm “hiệp sĩ đường phố” quận Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm đã đeo bám theo Tài “mụn” trong suốt thời gian dài vì nắm rõ hành tung đối tượng này cầm đầu 1 băng nhóm chuyên nghề “đá xe”. Trong suốt 1 năm, nhóm “hiệp sĩ” có vài lần đụng độ và Tài “mụn” công khai thách thức.

20h20 tối 13/5 có một thanh viên trong nhóm “hiệp sĩ” quận Tân Bình khi lưu thông ở cư xá Bắc Hải thì phát hiện Phú điều khiển xe Exciter chở Tài có nghi vấn là đang đi “đá xe” nên lập tức liên hệ thêm 6 thành viên khác đến hỗ trợ, chờ bắt giữ hành vi phạm tội quả tang. Tại trước cửa hàng thời trang ở số 348C đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, 2 đối tượng phát hiện phía trước có dựng 1 xe SH, vắng người trông coi nên quyết định trộm.

Phú dừng xe, nổ máy đợi sẵn. Còn Tài “mụn” nhảy xuống, rút đoản nhanh chóng phá khóa và dắt xe xuống lòng đường. Đúng lúc này, 7 thành viên nhóm “hiệp sĩ” quận Tân Bình đã ập vào bao vây để bắt giữ.

Tài “mụn” rút dao chống trả quyết liệt, khiến 5 “hiệp sĩ” bị thương nặng tại hiện trường. Sau đó, Tài “mụn” nhảy lên xe của Phú tẩu thoát khỏi hiện trường. 5 “hiệp sĩ” được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng 2 người đã tử vong. 3 người còn lại hiện đã qua cơn nguy kịch đang điều trị ở các bệnh viện.

Riêng nhóm đối tượng gây án, Phú chở Tài về rồi chia tay lẩn trốn. Đến sáng 14/5 thì Phú bị Công an huyện Hóc Môn phát hiện, bắt giữ giao cho phòng Cảnh sát hình sự để điều tra. Ban đầu, Phú không thừa nhận nhưng cơ quan công an trưng ra các bằng chứng thì đối tượng này đã phải thừa nhận hành vi tội ác.

Riêng Tài, đến 1h sáng 14/5 đã tìm đến nhà đối tượng Hùng tại đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp để xin ẩn náu. Tài “mụn” vốn trước đây có quen biết với vợ của Hùng thông qua mạng xã hội.

Tại đây, dù biết Tài “mụn” vừa gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, chính Tài có kể nhưng vì là chỗ bạn bè nên vợ chồng Hùng cho Tài “mụn” nương náu trong nhà. Đến 22h tối 14/5 trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện nên tập trung bao bao vây, bắt giữ nhanh chóng Tài “mụn” và đồng thời mời vợ chồng Hùng về cơ quan công an để đấu tranh.

Khám xét nơi ở, nơi lẩn trốn của các đối tượng, Công an đã thu giữ đầy đủ các vật chứng; trong số đó có chiếc xe Exciter, là phương tiện và con dao, là hung khí gây án.

Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của 1 số đối tượng có liên quan khác để xử lý.