Khởi tố 3 cán bộ cố ý sai phạm trong đền bù, giải phóng mặt bằng

ANTĐ - Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Ngọc Thắng, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa, do cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. 
Ngoài ông Thắng, hhai nhân viên của trung tâm này là Bùi Xuân Quang và Trần Trọng Duy cũng bị khởi tố cùng với tội danh trên.
Ba bị can trên đã sai phạm trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên điều tra làm rõ.

Theo UBND tỉnh này, từ đầu năm đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 4 vụ, 16 bị can và đang tiếp tục điều tra 1 vụ, 4 bị can liên quan đến tiêu cực, tham nhũng.

Thanh tra các cấp, ngành cũng đã triển khai được 2 cuộc thanh tra, chấn chỉnh nhiều thiếu sót trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đưa công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị vào nề nếp.