Khởi tố 2 tội danh với hung thủ vụ ‘bộ xương khô trong ngôi nhà khóa trái cửa’ tại Vĩnh Phúc

ANTD.VN - Lương Văn Dư ngày 12-9 đã bị CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định khởi tố điều tra về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Như Báo ANTĐ thông tin, sáng sớm ngày 11-9, sau 3 ngày đêm nhận được thông tin về việc phát hiện thi thể phân hủy tại 1 ngôi nhà ở phường Ngô Quyền, TP. Yĩnh Yên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã  xác minh, bắt giữ Lương Văn Dư (SN 1998, trú ở xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), đối tượng thực hiện hành vi phạm tội từ tháng 7-2018 và bỏ trốn.

Đối tượng Lương Văn Dư

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định Dư và nạn nhân N.V.H (SN 1993) quen biết nhau trong quá trình bán kem, bánh mỳ tại các hội chợ.

Đầu tháng 7-2018, anh H. rủ Dư về nhà chơi, và hai người đã nảy sinh mâu thuẫn, khi Dư đòi nợ 15 triệu đồng nhưng anh H. nói không có. Đỉnh điểm, Dư đã dùng thanh sắt đánh vào vùng đầu anh H., trói tay chân nạn nhân rồi bỏ trốn sau khi lấy đi chiếc điện thoại di động và chiếc xe máy Exiter.

Mãi đến ngày 9-9, một phụ nữ thuê nhà của gia đình anh H., tình cờ gọi thợ khóa đến mở cửa, mới phát hiện cái chết thương tâm của nam thanh niên 25 tuổi. 3h sáng 11-9, Lương Văn Dư bị bắt khi đang ở thị trấn Vị Xuyên, Hà Giang. Số tài sản lấy của anh H. đã bị Dư đem bán được 27 triệu đồng. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra mở rộng.