Khói thuốc gây đột biến “tinh binh”

ANTĐ - Khói thuốc lá từ việc hút thuốc chủ động hay thụ động ở nam giới đều tồn tại những mối hiểm nguy gây đột biến tinh dịch và có thể dẫn tới khuyết tật bẩm sinh di truyền sang thế hệ sau. Nghiên cứu này đã được các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu của Bộ Y tế Canada và được công bố trên tạp chí Proceedings của Học viện Khoa học Quốc gia.

Tác giả công trình nghiên cứu này, bà Carole Yauk và các đồng nghiệp đã tiến hành thí nghiệm trên những con chuột đực và chỉ ra rằng khói thuốc lá có thể gây ra những thay đổi trong chuỗi DNA của tế bào tinh dịch và những thay đổi này ảnh hưởng đột biến trong di truyền sang con cái.

Các nhà khoa học này đã nghiên cứu tế bào tinh dịch của những con chuột trưởng thành bị nhốt trong lồng kính. Trong thời gian từ 6-8 tuần họ cho những con chuột này hút thuốc bằng cách thụ động đưa vào lồng kính một lượng khói thuốc của 2 điếu thuốc mỗi ngày, tương đương với lượng khói thuốc của một người nghiện thuốc dựa trên cơ sở các chất độc hại có trong thuốc lá được tìm thấy trong máu. “Nghiên cứu này của chúng tôi cho thấy tác hại của khói thuốc lá liên quan đến thời gian hút thuốc. Vì vậy, nếu một người hút thuốc chủ động hay thụ động càng lâu thì càng tích tụ nhiều nguy cơ đột biến tăng khả năng gây ra những hậu quả khôn lường ở thế hệ con cái”. Bà Yauk cho biết. 

Các nhà khoa học còn lưu ý rằng có rất nhiều bằng chứng về tác động tiêu cực của khói thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản đã được nghiên cứu và chứng minh. Những người đàn ông hút thuốc nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, bao gồm khả năng di chuyển, suy giảm số lượng, phá vỡ cấu trúc của sợi DNA và tổn thương nhiễm sắc. Ngoài ra, khi hút thuốc trong khói thuốc có khoảng 4.000 chất khác nhau, trong đó có 50 chất có thể gây ung thư, đặc biệt là ung thư phổi.