Nợ bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp phải "đáo tụng đình"

Nợ bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp phải "đáo tụng đình"

ANTD.VN - Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ nêu tên các doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền lớn, nợ kéo dài trên phương tiện thông tin đại chúng. Không những vậy nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội sẽ bị khởi kiện ra tòa.
Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai có thể bị khởi kiện?

Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai có thể bị khởi kiện?

ANTĐ - Trong diễn biến mới nhất liên quan đến việc xác định bản quyền bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình”, mới đây nhất, ông Ngô Xuân Phúc, người tự nhận mình là tác giả bài thơ đã gửi đơn lên Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị làm rõ vụ việc. 
Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội bị doanh nghiệp khởi kiện

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội bị doanh nghiệp khởi kiện

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giam nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chính thức xử vụ công ty Mạnh Cầm kiện Quản lý thị trường Hà Nội; Mỹ đối mặt với nguy cơ đe dọa từ nhóm khủng bố mới, nguy hiểm hơn IS; Cảnh sát Bỉ ngăn chặn kịp thời âm mưu tấn công khủng bố trụ sở Uỷ ban châu Âu…
 Siêu mẫu Ngọc Thuý khởi kiện mẹ đẻ; siêu bão Kalmaegi vào biển Đông

Siêu mẫu Ngọc Thuý khởi kiện mẹ đẻ; siêu bão Kalmaegi vào biển Đông

ANTĐ - Siêu bão Kalmaegi vào biển Đông; Thành lập Tổ nghiên cứu đường bay thẳng Hà Nội - TP. HCM; Siêu mẫu Ngọc Thúy khởi kiện mẹ ruột ra tòa đòi 5 biệt thự; Nạn nhân thứ 10 vụ ngạt khí ở quán karaoke tử vong; Trung Quốc: Thêm một quan chức bị phát hiện nhảy lầu tự sát; Hội đồng Bảo an lên án vụ IS sát hại nhân viên cứu trợ người Anh… là những tin chính trong bản tin ngày 15-9.
Thấy gì ở vụ kiện Chủ tịch phường?

Thấy gì ở vụ kiện Chủ tịch phường?

ANTĐ - Không bằng lòng với quyết định ở cấp tòa sơ thẩm, bà Minh tiếp tục có đơn kháng cáo phản bác quyết định của chủ tịch phường. Thế nhưng theo phán quyết của HĐXX phúc thẩm, bị đơn và UBND phường chỉ có một cái sai duy nhất là “buông lỏng quản lý”.   
Thời hiệu khởi kiện cần phù hợp hơn

Thời hiệu khởi kiện cần phù hợp hơn

ANTĐ -  Hỏi: Nhiều năm nay, các hộ dân nơi tôi sinh sống phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm do hệ thống xử lý nước thải tập trung của một công ty chế biến các loại thức ăn đóng hộp xả trực tiếp ra môi trường. Sau nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến công ty trên và chính quyền địa phương, đơn khiếu kiện của chúng tôi đã không được UBND xã trực tiếp tiếp nhận mà được chuyển lòng vòng qua nhiều đầu mối. Hệ quả là đơn thư bị thất lạc, hoặc không được chuyển đi kịp thời. Điều này khiến quyền khởi kiện ra Tòa của người dân có thể sẽ không thực hiện được do hết thời hiệu. 
Bác đơn yêu cầu đòi bồi thường hơn 30 tỷ đồng cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn

Bác đơn yêu cầu đòi bồi thường hơn 30 tỷ đồng cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn

ANTĐ - Ngày 30-10, tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tiên Lãng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hành chính về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa người khởi kiện là ông Đoàn Văn Vươn (SN 1963, trú tại thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng) và UBND huyện Tiên Lãng. 
Khi chồng cũ trở thành người yêu trên mạng

Khi chồng cũ trở thành người yêu trên mạng

ANTĐ -Theo tờ St.Paula Pioneer đưa tin, cô Minnesota - một người phụ nữ đã ly hôn phát hiện ra anh chàng mà cô tâm sự ròng rã trong suốt một năm trời là chồng cũ của mình, và cô đã khởi kiện vì hành vi “quá quắt” này.
Thâm nhập giới “anh chị” Sài Gòn

Thâm nhập giới “anh chị” Sài Gòn

ANTĐ - Thuần là dân giang hồ một thời, đã “rửa tay gác kiếm”. Không có anh, tôi khó có thể gặp và thâm nhập một góc nhỏ thế giới giang hồ Sài Gòn, để hiểu sự tàn bạo, sự đa mưu quỷ quyệt của những kẻ đòi nợ thuê kiểu… luật rừng.

Cha con lôi nhau ra tòa

Cha con lôi nhau ra tòa

ANTĐ - Cho rằng cấp sơ thẩm buộc bị đơn phải giao lại ngôi nhà đang sử dụng cho nguyên đơn là không đúng nên cấp phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo, đồng thời tuyên sửa một phần bản án trước đó. Vụ án đã khép lại, song nó vẫn khiến nhiều người không khỏi băn khoăn về tình cha con.  

Tòa đùn đẩy trách nhiệm cho nhau

Tòa đùn đẩy trách nhiệm cho nhau

ANTĐ - Đó là tình cảnh mà ông Lê Văn Trọng, trú ở số 7/8/180 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang gặp. Không thể tự giải quyết được tranh chấp với đối tác, ông gửi đơn thưa kiện, nhưng vụ việc lại bị ngành tòa án thành phố “đá đi đá lại” cho nhau.

Không sống chung với sách lậu

Không sống chung với sách lậu

ANTĐ - Thị trường sách Việt bao năm qua đã phải sống chung với nạn sách lậu tràn lan và cũng vì thế chuyện kiện bản quyền sách tưởng chừng là bài toán không lời giải. Nhưng mới đây, sau khi thắng hai vụ kiện tại TP. HCM, Công ty Văn hóa sáng tạo First News Trí Việt lại tiếp tục nộp đơn lên Tòa án Hà Nội khởi kiện trường ngoại ngữ Quốc tế Mỹ.
Cô gái ngồi xe lăn thắng kiện

Cô gái ngồi xe lăn thắng kiện

ANTĐ - Sau nhiều năm tháng phải nương náu nơi cửa chùa và ôm đơn đi kêu cầu khắp nơi, cuối cùng Phạm Thị Ánh Nguyệt (SN 1980, trú ở phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) cũng đã lấy lại được những gì đáng được hưởng.