Khởi động cuộc thi "Hoa hậu Di sản áo Việt Nam 2024"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - "Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam” được giới thiệu là cuộc thi cấp quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh, lan toả hình ảnh phụ nữ Việt trong tà áo dài truyền thống, qua đó quảng bá vẻ đẹp của áo dài Việt Nam.

Theo đó, "Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam 2024" được UBND TP Hà Nội, Sở VH&TT Hà Nội cấp phép tổ chức, là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia với mong muốn tôn vinh tà áo dài Việt Nam.

Đại diện ban tổ chức cho biết, trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, hình ảnh tà áo dài sẽ được quảng bá rộng rãi thông qua nhiều hoạt động đặc sắc. Các thí sinh ngoài hình đẹp còn phải thể hiện sự hiểu biết về tà áo dài truyền thống để có thể giới thiệu về áo dài, lịch sử và ý nghĩa đến với đông đảo khán giả. Ban giám khảo sẽ chấm chọn với tiêu chí các thí sinh sẽ trở thành những đại sứ văn hóa, mang theo thông điệp về vẻ đẹp và giá trị của áo dài gắn với các di sản văn hóa đến với công chúng, từ đó gìn giữ và phát huy vẻ đẹp truyền thống của áo dài trong lòng mỗi người Việt Nam.

Tham gia hội đồng "cầm cân nảy mực" có nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Trần Nhượng, NSND Xuân Bắc, NSƯT diễn viên Thu Phương...Ban cố vấn cuộc thi gồm: NSND Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; TS.Đặng Thị Bích Liên - Chủ tịch Danh dự CLB Di sản áo dài Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ nhiệm CLB Di sản áo dài Việt Nam; GS.TS Từ Thị Loan - nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam…Bên cạnh các phần thi nhan sắc, Ban tổ chức sẽ tổ chức tọa đàm "Di sản áo dài Việt Nam - truyền thống và hội nhập" do UBND Thị xã Sơn Tây - Quỹ hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam thực hiện tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ nhiệm CLB Di sản sáo dài Việt Nam cho rằng, Việt Nam đang thực hiện các thủ tục để hướng tới việc đưa áo dài trở thành một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và xa hơn nữa là đề nghị UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Cuộc thi “Hoa hậu Di sản áo Dài Việt Nam” năm 2024 sẽ là điểm nhấn và đóng góp tích cực trong quá trình lập hồ sơ, và chắc chắn chúng ta sẽ đạt được.

Phía ban tổ chức cho biết, "Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam" dự kiến sẽ được tổ chức quy mô toàn quốc và thực hiện thường niên 2 năm/lần. Đối tượng là nữ công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến đủ 29 tuổi, chưa kết hôn; chiều cao từ 1m6 trở lên, có vẻ đẹp cân đối, hài hoà; chấp nhận thí sinh đã qua giải phẫu thẩm mỹ khuôn mặt, hình thể…Các thí sinh đã được vào Top 10 tại các cuộc thi người đẹp toàn quốc không phải dự thi sơ khảo và bán kết mà sẽ được xét đặc cách vào vòng chung kết.

Vòng sơ khảo sẽ chọn ra 100 thí sinh có tổng số điểm cao nhất. Vòng bán kết dự kiến được tổ chức ngày 23-11-2024. 30 thí sinh có số điểm cao nhất ở vòng thi bán kết được chọn vào chung kết. Đêm chung kết với hai phần thi trình diễn trang phục áo dài và dạ hội dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 24-11-2024 tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Thí sinh giành danh hiệu “Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam 2024" sẽ nhận giải thưởng 2 tỉ đồng gồm tiền mặt và nhiều quà tặng có giá trị khác, đồng thời được đại diện Việt Nam thi quốc tế.