CATP Hà Nội:

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh Công an

ANTĐ - Sáng nay (19-6), CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình thương binh Trần Ngọc Minh, cán bộ CAP Cự Khối, CAQ Long Biên, Hà Nội. 

Tới dự Lễ khởi công có Đại tá Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CATP Hà Nội; lãnh đạo các phòng, ban CATP; các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND, CAQ Long Biên, CAQ Hoàng Mai; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Cự Khối (quận Long Biên) và phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai), cùng các ban ngành, đoàn thể, nhân dân tổ dân phố số 5 phường Thịnh Liệt.

Thiếu tá Trần Ngọc Minh là thương binh hạng A (4/4), có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân đồng chí Minh là thương binh vẫn đang trong quá trình vừa tham gia công tác, vừa phải điều trị bệnh, trong khi kinh tế gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào lương của đồng chí Minh. Gia đình đồng chí Minh có 5 nhân khẩu đang ở trong ngôi nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1988 tại tổ dân phố số 5, phường Thịnh Liệt. Qua hơn 20 năm sử dụng, đến nay căn nhà đã xuống cấp, hư hỏng.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình đồng chí Trần Ngọc Minh, CAQ Long Biên đã báo cáo và được CATP thống nhất duyệt cấp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí. Đây là nguồn động viên, khích lệ đối với đồng chí Minh và CBCS đơn vị yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Được biết, đây là 1 trong 7 căn nhà tình nghĩa được CATP triển khai xây dựng trong dịp Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và 66 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Đại tá Nguyễn Đức Chung (giữa) cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương
khởi công xây dựng nhà tình nghĩa

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội thường xuyên chăm lo, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sỹ nhằm khơi dậy trách nhiệm, tình cảm của mỗi CBCS Công an Hà Nội trong công tác đền ơn đáp nghĩa, từ đó đã góp phần tích cực trong việc động viên CBCS nêu cao truyền thống, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, đồng thời là nguồn động viên, khích lệ CBCS nâng cao trách nhiệm, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo tốt ANTT Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Đức Chung giao nhiệm vụ, yêu cầu CAQ Long Biên phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình, hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2013).