Khởi công đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

(ANTĐ) - Sáng nay 10-10, tại Ba La, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Bộ GTVT đã chính thức phát lệnh khởi công xây dựng Depo và toàn tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Tàu cao tốc đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Tuyến đường sắt có chiều dài 13,05km, tổng mức đầu tư 8.769, 965 tỉ đồng. Toàn tuyến đi trên cao và chủ yếu chạy trên dải phân cách giữa hai làn đường bộ. Điểm khởi đầu là ga Cát Linh (Đống Đa), điểm kết thúc tại ga Yên Nghĩa (Hà Đông) gồm 12 ga đón tiễn khách và khu Depo tại phường Phú Lương (Hà Đông). Tốc độ tối đa 80km/h, tổng cộng 13 đoàn tàu với 4 toa/tàu; giãn cách đoàn tàu từ 4 - 6 phút; cổng thu soát vé tự động. Dự kiến dự án chính thức đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2015.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông là một trong những  tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP, sau khi hoàn thành sẽ góp phần tích cực đảm bảo ATGT, từng bước giảm ùn tắc. Hà Nội sẽ cam kết tạo mọi điều kiện để dự án nhanh chóng đưa vào khai thác.

Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải của Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, Hà Nội sẽ có 8 tuyến đường sắt đô thị, trong đó, dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông có một vị trí quan trọng. Đây là tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm thành phố Hà Nội với quận Hà Đông là trục huyết mạch phía Tây.