Khoanh vùng 4 đối tượng tình nghi

ANTĐ - Ngày 9-3, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã cử các đặc vụ, chuyên gia kỹ thuật và các phương tiện điều tra liên quan đến vụ chiếc máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia bị mất tích. FBI tiết lộ họ tham gia điều tra vụ việc này vì có 3 công dân Mỹ đi trên chuyến bay định mệnh này. 

Theo đó, FIB sẽ rà soát lại toàn bộ các đoạn băng, hình ảnh tại quầy vé, các khu vực an ninh nhằm xác định hình ảnh hoặc danh tính những người đã đi trên chuyến bay này, đặc biệt 2 nghi phạm mà họ đang chú ý tới là 2 kẻ giả danh 2 công dân Áo và Italia để mua vé.

Có hai hành khách đi trên chuyến bay này đã dùng 2 hộ chiếu bị đánh cắp của 2 người Áo và Italia để mua vé và điều trùng hợp là 2 chiếc vé này được mua cùng nhau từ Hãng hàng không China Southerm Airlines. 2 tấm vé này có lịch trình xuất phát từ sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc) rồi chuyển tiếp tới sân bay Amsterdam (Hà Lan). Sau đó, một vé được mua bằng hộ chiếu Italia sẽ di chuyển tiếp tới Copenhagen (Đan Mạch) và vé còn lại sẽ sang Frankfurt (Đức).

Về phía Malaysia, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hishammuddin Hussein cho biết, các điều tra viên nước này cũng đã khoanh vùng 4 đối tượng tình nghi trong danh sách khách hàng đăng ký đi trên chuyến bay MH370. Trong khi đó, một người Trung Quốc có số hộ chiếu trong danh sách khách hàng trên chuyến bay định mệnh trên của Hãng hàng không Malaysia đã không có mặt trên chuyến bay. Được biết, người này ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và hiện vẫn đang có mặt tại quê nhà và khẳng định hộ chiếu của mình không hề bị mất hay bị đánh cắp (ảnh).