Khoang vũ khí ẩn thân của tiêm kích Su-57 lần đầu được hé lộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ảnh mới công bố cho thấy khoang vũ khí trong thân tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga ở trạng thái mở, đánh dấu lần đầu bộ phận này lộ diện.

Truyền thông Nga cuối tuần trước đăng ảnh xe tải đang kéo tiêm kích tàng hình Su-57 với cửa khoang vũ khí ở trạng thái mở. Thời gian và địa điểm chụp ảnh không được công bố, chưa rõ đây là một trong những nguyên mẫu T-50 của nhà sản xuất Sukhoi hay máy bay Su-57 sản xuất loạt thuộc biên chế không quân Nga.

"Su-57 có hai khoang vũ khí giấu trong thân, nằm giữa hai động cơ. Những ảnh chụp bụng tiêm kích Su-57 trước đây đều cho thấy các khoang ở trạng thái đóng. Đây là lần đầu tiên có ảnh chụp khoang vũ khí dưới bụng Su-57 đang mở", biên tập viên Parth Satam của chuyên trang hàng không quân sự Aviationist cho hay.

Tiêm kích Su-57
Tiêm kích Su-57

Mỗi tiêm kích Su-57 có thể mang tổng cộng 6 quả tên lửa trong thân, gồm 4 quả ở 2 khoang bụng và 2 tên lửa đối không tầm ngắn trong 2 khoang bên hông.

Giới chuyên gia nhận định khoang chứa dưới bụng Su-57 đủ lớn để mang tên lửa đối không tầm xa R-37M với tầm bắn tối đa 400 km tùy biến thể, hoặc R-77M có khả năng đánh trúng mục tiêu cách xa gần 200 km. Ngoài ra, khoang này có thể chứa tên lửa hành trình đối đất Kh-69 với tầm bắn 400 km và bom lượn Grom-E1/E2.

Tiêm kích Su-57
Tiêm kích Su-57

Su-57, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 tiên tiến của Nga, mang lại những lợi thế đáng kể cho cuộc xung đột ở Ukraine. Được trang bị hệ thống cảm biến và điện tử hàng không tinh vi, Su-57 vượt trội trong việc phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu ở khoảng cách xa, mang lại nhận thức tình huống vượt trội.

Khả năng tàng hình của Su-57 cho phép nó tấn công kẻ thù mà không dễ bị phát hiện. Hơn nữa, Su-57 được chế tạo đa chức năng, hỗ trợ ưu thế trên không, tấn công mặt đất và nhiệm vụ trinh sát. Kho vũ khí tiên tiến của Su-57, bao gồm tên lửa tầm xa như R-77M và bom dẫn đường chính xác, tăng cường hiệu quả của nó đối với cả mục tiêu trên mặt đất và trên không.

Tính linh hoạt này của Su-57 cho phép hỗ trợ mạnh mẽ cho lực lượng mặt đất và phá vỡ các tuyến tiếp tế của đối phương. Ngoài ra, khả năng siêu hành trình của máy bay cho phép hoạt động ở tốc độ cao mà không cần sử dụng bộ đốt sau, tăng cường hiệu quả nhiên liệu và mở rộng phạm vi hoạt động, điều này rất quan trọng đối với hành động kéo dài trong các cuộc xung đột như tại Ukraine.