Khoảng 400 thủy thủ tàu Mistral của Nga ở Pháp chuẩn bị về nước

ANTĐ - Ngày 17-12, công ty đóng tàu DCNS của Pháp cho biết, khoảng 400 thủy thủ Nga ở cảng Saint-Nazaire của Pháp, nơi họ đang được huấn luyện để vận hành một chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral do Pháp chế tạo, sẽ rời thành phố cảng này trước khi kết thúc năm 2014.

Phát biểu với các phóng viên, một phát ngôn viên công ty đóng tàu DCNS cho rằng: "Tôi có thể khẳng định rằng các thủy thủ Nga sẽ trở về nước trước khi kết thúc năm nay".

Công ty đóng tàu của Pháp đã không cho biết rõ thời gian cụ thể các thủy thủ Nga lên đường về nước và cũng không xác nhận liệu các thủy thủ này có trở lại Pháp để huấn luyện thêm nữa hay không. Tuy nhiên, hôm 16-12, tờ báo “Ouest-France” của Pháp cho rằng các thủy thủ Nga sẽ rời khỏi Pháp trước ngày 25-12.

Thủy thủ Nga tập trung trước tàu Mistral tại cảng Saint-Nazaire

Trước đó, hôm 3-12, một nguồn cấp cao thuộc tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga nói với hãng tin RIA Novosti rằng, các thủy thủ này sẽ ở lại cảng Saint-Nazaire cho đến khi chiếc tàu lớp Mistral đầu tiên được bàn giao cho hải quân Nga.

Số thủy thủ này của Nga đang trải qua đợt huấn luyện kể từ tháng 6 trên tàu Vladivostok, chiếc đầu tiên trong 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral, mà Pháp có nghĩa vụ phải bàn giao cho Nga theo một hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD đã ký từ năm 2011.

Việc bàn giao tàu Vladivostok được dự kiến được thực hiện vào ngày 14-11, nhưng đã không diễn ra. Ngày 25-11, Tổng thống Pháp Francois Hollande lại tuyên bố sẽ đình chỉ vô thời hạn việc bàn giao chiếc tàu này cho Nga, viện dẫn lý do tình hình bất ổn tại Ukraine đã dẫn đến quyết định này.

Ngày 6-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Moscow hy vọng hợp đồng tàu Mistral sẽ được thực hiện. "Tuy nhiên, nếu không, chúng tôi sẽ không khiếu nại lớn, nhưng tất nhiên chúng tôi hy vọng số tiền mà chúng tôi đã thanh toán cho hợp đồng này sẽ được hoàn trả cho chúng tôi", ông Putin nói.

Trong khi đó, hôm 17-12, một nguồn tin quân sự cấp cao của Nga nói với RIA Novosti rằng, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral ở khu vực Viễn Đông của Nga vẫn đang được tiến hành.