Ngân hàng thừa tiền, doanh nghiệp "khát" vốn

Ngân hàng thừa tiền, doanh nghiệp "khát" vốn

ANTĐ - Hầu hết các ngân hàng thương mại (NHTM) đang gặp khó khăn trong tăng trưởng tín dụng mặc dù Ngân hàng nhà nước (NHNN) vẫn đang hối thúc các NHTM  tăng cho vay để đạt mục tiêu chung 12% cho cả năm 2013. 
Thận trọng khi vay tiêu dùng

Thận trọng khi vay tiêu dùng

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài “Cho vay lãi suất ưu đãi 0%”, Đường dây nóng Báo ANTĐ đã nhận được khá nhiều phản hồi của người dân về vấn đề này. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự băn khoăn liệu mức lãi suất trên có được áp dụng trong thời gian dài và nếu họ có khả năng thanh toán trước hạn thì việc thanh lý hợp đồng sẽ diễn ra thế nào?
Cho vay lãi suất ưu đãi 0%

Cho vay lãi suất ưu đãi 0%

ANTĐ - Mặc dù lãi suất cho vay đã được điều chỉnh giảm, nhưng khả năng hấp thụ của doanh nghiệp vẫn còn rất hạn chế. Trong bối cảnh này, các ngân hàng đang chuyển hướng sang lĩnh vực cho vay tiêu dùng.

Giảm lãi suất không phải là giải pháp duy nhất

Giảm lãi suất không phải là giải pháp duy nhất

ANTĐ - Theo các chuyên gia, cần có các giải pháp đồng bộ thực hiện để tăng tổng cầu, hỗ trợ thị trường, tiêu thụ sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp, qua đó tăng khả năng hấp thụ vốn. 
VPBank cho vay ưu đãi lãi suất từ 6%/năm

VPBank cho vay ưu đãi lãi suất từ 6%/năm

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết, từ ngày 2-5 đến hết 30-6, VPBank triển khai chương trình cho vay ưu đãi, với lãi suất từ 6%/năm dành cho khách hàng cá nhân.
Mất nhà vì thiếu hiểu biết

Mất nhà vì thiếu hiểu biết

ANTĐ - Bí bách về tiền bạc hoặc cần vốn làm ăn, nhưng nhiều gia đình lại không thể vay được tiền từ ngân hàng, trong khi hoạt động “tín dụng đen” và ủy thác vay vốn lại biến tướng khó lường. Vì thế, không ít người đã vô tình mất nhà cửa  trong cay đắng.
VIB cho vay mua nhà lãi suất 7,77%/năm

VIB cho vay mua nhà lãi suất 7,77%/năm

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) vừa chính thức triển khai gói 1.000 tỷ đồng cho vay cá nhân kinh doanh, bất động sản và mua ôtô với lãi suất ưu đãi 7,77%/năm.
Thu hút và sử dụng hiệu quả vốn ODA

Thu hút và sử dụng hiệu quả vốn ODA

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm thu hút, quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA (vốn hỗ trợ phát triển chính thức) và vốn vay một cách hiệu quả, tạo đột phá về giải ngân cho các chương trình, dự án trong năm 2013. 
Nhật Bản cấp khoản vay 540 triệu USD cho Myanmar

Nhật Bản cấp khoản vay 540 triệu USD cho Myanmar

ANTĐ - Nhật Bản sẽ cung cấp khoản vay trị giá trên 51 tỷ yên, tương đương khoảng 540 triệu USD, cho Myanmar. Đây được xem là khoản vay đầu tiên của Nhật Bản đối với quốc gia Myanmar trong vòng 26 năm qua.
Canada: Nghỉ hưu vẫn muốn làm việc

Canada: Nghỉ hưu vẫn muốn làm việc

ANTĐ - Bất ổn kinh tế đang khiến đa số người dân Canada phải lên kế hoạch tiếp tục đi làm sau khi nghỉ hưu ở tuổi 66. Một cuộc khảo sát mới đây của Sun Life Financial (SLF) cho thấy, chỉ có ¼ số người lao động được hỏi thực sự muốn nghỉ ngơi khi về hưu trong khi số còn lại muốn tiếp tục đi làm sau tuổi 66 vì kinh tế khó khăn.
Myanmar được xóa nợ hơn 6 tỷ USD

Myanmar được xóa nợ hơn 6 tỷ USD

ANTĐ - Myanmar đã đạt được thỏa thuận xóa nợ với một loạt chủ nợ quốc tế, tổng giá trị gần 6 tỷ USD. Thông báo của chính phủ Myanmar ngày 28-1 cho biết, các nước chủ nợ thuộc Câu lạc bộ Paris đã quyết định giảm một nửa số nợ cho nước này, số còn lại sẽ được phép trả nợ dần trong vòng 15 năm. 
Cảnh giác với “bẫy” vay tín chấp

Cảnh giác với “bẫy” vay tín chấp

ANTĐ - Đánh vào tâm lý vay vốn khó khăn, nhiều người đang quan tâm đến các chương trình cho vay không cần tài sản thế chấp. Anh Trịnh Thanh Tuấn (30 tuổi, trú tại phố Đốc Ngữ, Hà Nội) tỏ vẻ nghi ngờ loại hình này.
Không nên vay quá 50% thu nhập trước thuế

Không nên vay quá 50% thu nhập trước thuế

ANTĐ - Xung quanh việc nở rộ những lời chào mời vay vốn không cần thế chấp, chuyên gia ngành ngân hàng - TS. Nguyễn Trí Hiếu đã đưa ra những đánh giá về rủi ro, mức lãi suất cũng như chia sẻ kinh nghiệm vay vốn tín chấp.