Khỏa thân bảo vệ “trung thu lành mạnh”

ANTĐ - Các thành viên một tổ chức bảo vệ môi trường ở Hồ Nam, Trung Quốc đã dùng “hình ảnh sống” của một thiếu nữ khỏa thân để phản đối việc biếu xén “không trong sáng” dịp tết trung thu.

Theo dự kiến, ngày mai 22-9, nhà hàng chuyên doanh cua bể hồ Dương Đăng sẽ khai trương. Trước đó vài ngày, những người bảo vệ môi trường đã đem theo khẩu hiệu “Hãy từ chối cua” đến trước cửa nhà hàng. Một thiếu nữ tóc vàng trên người không mảnh vải, chỉ dùng nilon trong suốt quấn quanh ngực, đã được cho nằm ngay trên phố, xung quanh là những người cùng hội với biểu ngữ trên tay.

Những người biểu tình cho biết, họ muốn ngăn cản việc buôn bán cua hồ Dương Đăng, một mặt nhằm bảo vệ môi trường, mặt khác còn nhằm kêu gọi người dân nên chú trọng hơn đến phương diện tình cảm trong mỗi dịp trung thu, không nên biến trung thu thành một cơ hội biếu xén không lành mạnh như hiện nay.  

       
Thiếu nữ khỏa thân phản đối "trung thu không lành mạnh"

Hồ Dương Đăng thuộc tỉnh Tô Châu, Trung Quốc, nổi tiếng với loài cua khổng lồ. Ngày càng có nhiều người dân nước này dùng cua hồ Dương Đăng làm quà biếu nhân dịp trung thu, khiến việc đánh bắt, khai thác cua những dịp này vượt quá tầm kiểm soát, gây ra những nguy cơ mất cân bằng sinh thái hồ.