Bệnh viêm não sớm “vào mùa”

Bệnh viêm não sớm “vào mùa”

ANTĐ - Những ngày nắng nóng đầu mùa, cùng với các bệnh cấp tính liên quan đến thời tiết thì bệnh viêm não ở trẻ em cũng bắt đầu gia tăng. Theo quy luật, mùa hè cũng được coi là mùa viêm não, viêm màng não ở trẻ với cả số mắc lẫn tử vong đều tăng cao.

Bệnh nhân ùn ùn nhập viện

Bệnh nhân ùn ùn nhập viện

ANTĐ - Đợt nắng nóng mấy ngày qua trùng đúng dịp nghỉ lễ kéo dài khiến cho ngày làm việc chính thức đầu tiên sau nghỉ lễ, hầu hết các BV đều xảy ra tình trạng quá tải trầm trọng do lượng bệnh nhân tăng đột biến.

Ngộ độc vì chữa bệnh bằng lá rừng

Ngộ độc vì chữa bệnh bằng lá rừng

(ANTĐ) - Khoa Nhi - BV Bạch Mai đang điều trị cho bệnh nhân Hà Đức Huy, 4 tuổi (bản Đậu, xã Tòng Đậu, Mai Châu, Hòa Bình), được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc lá cây thuốc rừng. 
Mổ cứu sống thai nhi 32 tuần tuổi ngộ độc thuốc sâu

Mổ cứu sống thai nhi 32 tuần tuổi ngộ độc thuốc sâu

ANTĐ - Trung tâm Chống độc phối hợp cùng khoa Nhi - BV Bạch Mai vừa mổ lấy thai, cứu sống một thai nhi 32 tuần tuổi cùng người mẹ bị ngộ độc thuốc trừ sâu rất nặng. Đây là trường hợp hy hữu lần đầu tiên gặp tại BV này.
 
Hàng nghìn bệnh nhân sẽ đón tết trong bệnh viện

Hàng nghìn bệnh nhân sẽ đón tết trong bệnh viện

ANTĐ - Tết nguyên đán Nhâm Thìn đang đến gần. Khi mà người người, nhà nhà đang hối hả hoàn thành các công việc cuối năm để đoàn tụ với gia đình thì ở một góc khác, hàng nghìn bệnh nhân vẫn phải “bám trụ” BV  để đấu tranh với bệnh tật.
Cứu sống cháu bé trong tích tắc

Cứu sống cháu bé trong tích tắc

(ANTĐ) - Ngày 7-12, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai cho biết, BV này vừa cứu sống một cháu bé mới hơn 1 tuổi bị nguy kịch do nghẹn hạt hướng dương.
Thêm 6 trẻ nghi nhiễm bệnh tay chân miệng

Thêm 6 trẻ nghi nhiễm bệnh tay chân miệng

ANTĐ - Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận, đến thời điểm hiện tại (8-10), bệnh viện đang điều trị cho 6 trường hợp trẻ em nghi mắc bệnh tay chân miệng.
Ăn bọ xít rang, 3 người cùng ngộ độc

Ăn bọ xít rang, 3 người cùng ngộ độc

(ANTĐ) - Khoa Nhi - BV Bạch Mai ngày 8-8, vừa cứu sống một cháu bé mới 11 tuổi bị ngộ độc nặng do ăn bọ xít. Bệnh nhân tên Hưng, ở Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu), nhập viện ngày 3-8 trong tình trạng đau đầu dữ dội, nôn, lúc thì nói lảm nhảm lúc lại li bì như bị hôn mê.