Phải cách ly để hạn chế lây sởi trong bệnh viện

Phải cách ly để hạn chế lây sởi trong bệnh viện

ANTĐ - Trước tình hình dịch sởi đang diễn biến phức tạp, cuối tuần qua Bộ Y tế đã có công điện khẩn gửi các tỉnh/ thành phố đề nghị tăng cường công tác phòng chống và tiêm vét vaccine phòng sởi. 
Bệnh viện Nhi Trung ương đang quá tải trầm trọng

Bệnh viện Nhi Trung ương đang quá tải trầm trọng

ANTĐ - Báo cáo với đoàn công tác của Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế ngày 3-4, PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong 2 tháng trở lại đây, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải trầm trọng. Đặc biệt, lượng bệnh nhân nội trú đã tăng từ 1.400 ca lên hơn 1.700 ca, tình trạng nằm ghép 3-4 bệnh nhân/giường rất phổ biến. Số bệnh nhân nặng cũng quá tải khiến tình trạng thiếu máy thở diễn ra trầm trọng ở hầu hết các khoa. 
Khám và tư vấn miễn phí bệnh hen phế quản

Khám và tư vấn miễn phí bệnh hen phế quản

ANTĐ - Ngày 26-4 tới đây, Trung tâm Dị ứng-Miễn dịch lâm sàng phối hợp với Trung tâm Hô hấp và Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) sẽ tổ chức khám sàng lọc, tư vấn miễn phí về bệnh hen phế quản tại hội trường của bệnh viện. 
Cứu sống cháu bé 3 tháng tuổi bị sởi nguy kịch

Cứu sống cháu bé 3 tháng tuổi bị sởi nguy kịch

ANTĐ - Ngày 20-3, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đã cứu sống cháu bé mới 3 tháng tuổi mắc bệnh sởi và biến chứng nguy kịch. Bệnh nhi là cháu Đặng Trúc Chi (bé gái, ở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), nhập viện tối 19-2 với dấu hiệu sốt, phát ban, ho nhiều, chảy nước mũi.
Loạn giá tiêm vaccine phòng sởi

Loạn giá tiêm vaccine phòng sởi

ANTĐ - Mấy ngày gần đây, do nhu cầu tiêm phòng vaccine sởi dịch vụ tại Hà Nội tăng đột biến nên đã xuất hiện tình trạng một số điểm tiêm chủng đẩy giá lên, khiến giá vaccine ở các điểm tiêm có sự chênh lệch. 
Dịch sởi ở Hà Nội chưa có dấu hiệu giảm

Dịch sởi ở Hà Nội chưa có dấu hiệu giảm

ANTĐ - Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận 2 ca sởi biến chứng rất nặng do virus sởi tấn công trực tiếp vào phổi ngay ở giai đoạn đầu của bệnh. Ngày 3-3, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong 2 ca này, ngoài một ca đã tử vong thì trường hợp còn lại là bé K.T (10 tháng tuổi, ở Hà Nội) sau hơn 2 tuần điều trị tích cực (7 ngày liên tục phải thở máy), đã hồi phục tốt và chuẩn bị được xuất viện.
Đưa chú bé “tí hon” điều trị tuyến tỉnh

Đưa chú bé “tí hon” điều trị tuyến tỉnh

ANTĐ - Như báo ANTĐ đưa tin về trường hợp bé trai 5 tuổi nhưng chỉ nặng 3kg ở xã thôn Gò Da, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, sáng 24-2, Sở Y tế Quảng Ngãi đã tổ chức đưa bé về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để chữa trị.
Điều kỳ diệu của tình yêu

Điều kỳ diệu của tình yêu

ANTĐ - Cậu bé Michael 4 tuổi cả tuần nay phải ở nhà với người vú nuôi vì bố mẹ cậu phải túc trực trong bệnh viện, em gái Nichi của cậu vừa mới sinh ra đã ở trong tình trạng nguy kịch. Một tuần trôi qua, chưa có dấu hiệu gì khả quan. Bác sĩ khoa nhi đã nhiều lần nói với bố mẹ Michael rằng hy vọng rất mong manh, rằng cả nhà hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. 
Cứu sống bé sơ sinh bị bệnh phổi kẽ hiếm gặp

Cứu sống bé sơ sinh bị bệnh phổi kẽ hiếm gặp

ANTĐ - Ngày 13-2, khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa cứu sống một bé sơ sinh bị bệnh phổi kẽ rất hiếm gặp. Bệnh nhân là bé Duy Minh, 1 tháng tuổi, ở Hà Nội, nhập viện từ ngày 11-12-2013 với chẩn đoán ban đầu là bệnh viêm phổi thông thường. 
Nguyên nhân dịch sởi bùng phát bất thường

Nguyên nhân dịch sởi bùng phát bất thường

ANTĐ - Từ cuối tháng 12-2013, dịch sởi bắt đầu xuất hiện trên địa bàn Hà Nội và ngày càng lan rộng, gia tăng nhanh, diễn biến phức tạp. Các chuyên gia cảnh báo, sự bùng phát bất thường của dịch bệnh này có nguyên nhân quan trọng do nhiều phụ huynh không đưa con đi tiêm phòng đầy đủ. 

Bệnh sởi bùng phát thành dịch tại Hà Nội

Bệnh sởi bùng phát thành dịch tại Hà Nội

ANTĐ - Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội về tình hình dịch sởi, sau 3 năm không có dịch thì từ cuối năm 2013, bệnh sởi đã xuất hiện trở lại tại Hà Nội và hiện đang tiếp tục lan rộng. 
Trẻ nhập viện tăng mạnh

Trẻ nhập viện tăng mạnh

ANTĐ - Ngày 6-2, bác sỹ Lê Hùng, khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: Số lượng trẻ nhập viện trong và sau Tết tại khoa Nhi của bệnh viện tăng, chủ yếu do nguyên nhân như thay đổi thời tiết bất thường, nhiều gia đình chủ quan, không điều trị kịp thời. Tai bệnh viện Nhi đồng I số lượng trẻ đến nhập viện điều trị về các bệnh thường gặp như sốt cao, ho, viêm phổi tăng từ 15-20% so với cùng kỳ năm 2013.
Những kẻ giết người thầm lặng

Những kẻ giết người thầm lặng

ANTĐ - Theo Viện nghiên cứu khoa Nhi của Mỹ thì hotdog (xúc xích nóng kẹp bánh mỳ) có thể gây nguy hiểm, làm nghẹn thở trẻ em vì vậy, chúng ta cần có những cảnh báo trên nhãn hiệu. 
Không thể làm chiếu lệ

Không thể làm chiếu lệ

ANTĐ - Cuối tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế ra Chỉ thị 09 yêu cầu tất cả các BV trên cả nước phải thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân. Đây là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường giám sát, chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ của y bác sĩ. Nhóm phóng viên Báo ANTĐ có mặt tại các bệnh viện để ghi nhận việc triển khai Đường dây nóng.
Khai trương phòng khám quốc tế Vinmec- Royal City

Khai trương phòng khám quốc tế Vinmec- Royal City

ANTĐ - Ngày 13-11, bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã chính thức khai trương phòng khám quốc tế Vinmec tại khu đô thị Royal City (72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là cơ sở đầu tiên, mở đầu cho chuỗi Phòng khám quốc tế Vinmec (Vinmec International Clinic) sẽ được triển khai tại các khu đô thị do Tập đoàn Vingroup phát triển trong thời gian tới.
Cập nhật tiến bộ trong điều trị tim mạch

Cập nhật tiến bộ trong điều trị tim mạch

ANTĐ - Đó là chủ đề của hội thảo do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cùng với Đoàn chuyên gia Hoa Kỳ (Tổ chức REI) vừa phối hợp tổ chức nhằm trao đổi chuyên môn quốc tế trong lĩnh vực điều trị các bệnh tim mạch. 
Ai là mẹ thực sự của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện Bạch Mai?

Ai là mẹ thực sự của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện Bạch Mai?

ANTĐ - Những ngày gần đây câu chuyện về bé sơ sinh bị bỏ rơi trong Bệnh viện Bạch Mai được nhiều người quan tâm. Người ta thương cảm cho cháu bé mới sinh ra đã không một lần được vòng tay mẹ ôm ấp vỗ về, không một lần được ngậm bầu vú mẹ bao nhiêu thì lại trách người mẹ nông nổi, nhẫn tâm bỏ rơi giọt máu của mình bấy nhiêu.