Xây nhà bằng 8.500 vỏ chai bia

Xây nhà bằng 8.500 vỏ chai bia

ANTĐ - Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Vinh Quân ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã bắt đầu kế hoạch xây dựng căn nhà nhỏ rộng 29m2, cao 2,8m bằng vỏ chai bia rỗng từ tháng 1-2015. 
Tham vọng chiếm lĩnh khu vực biển sâu của Trung Quốc

Tham vọng chiếm lĩnh khu vực biển sâu của Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 18-4, lần đầu tiên, mô hình “cá Cầu vồng” – thiết bị lặn chở người khu vực biển sâu của Trung Quốc đã được ra mắt công chúng. Đồng thời với đó, con tàu mẹ chở nó cũng chính thức được khởi đóng.  

Xây dựng Bể thử mô hình tàu thủy quy mô lớn nhất khu vực

Xây dựng Bể thử mô hình tàu thủy quy mô lớn nhất khu vực

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc chuyển địa điểm thực hiện Dự án phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy từ Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội đến địa điểm mới tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Cần biện pháp chặn từ điển “rác”

Cần biện pháp chặn từ điển “rác”

ANTĐ - Dư luận chưa hết bàng hoàng về cách lý giải từ ngữ “ngây ngô”, lệch lạc trong cuốn từ điển của tác giả Vũ Chất thì mới đây lại xuất hiện thêm định nghĩa “ả đào” là “đào hát trong các hộp đêm”, “con ranh” là “con đẻ ra thì chết”, “nữ công” là “thợ đàn bà”, “công nghệ đàn bà”, “nữ luật gia” là “luật gia đàn bà”… Những cụm từ này được trích trong cuốn Từ điển tiếng Việt do NXB Từ điển Bách khoa Hà Nội phát hành. 

Dụng nhân như dụng mộc

Dụng nhân như dụng mộc

ANTĐ - Theo số liệu thống kê mới đây của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cả nước có 24.300 tiến sĩ  và 101.000 thạc sĩ. Một thống kê khác của Bộ KH&CN cho thấy, trong 5 năm (2006 - 2010) cả nước chỉ có khoảng 200 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp tại Cục Sở hữu trí tuệ và chỉ có 5 bằng sáng chế được đăng ký tại Mỹ, trung bình mỗi năm có một bằng sáng chế; riêng năm 2011, nước ta không có bằng sáng chế nào được đăng ký tại đây. 
Đài Loan “khoe” liền lúc 2 loại UAV trinh sát mới

Đài Loan “khoe” liền lúc 2 loại UAV trinh sát mới

ANTĐ - Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn của Đài Loan (CSIST) đã công bố hai loại máy bay trinh sát không người lái (UAV) mới là Cardinal và Albatross trong một cuộc trình diễn trước báo giới hôm 9-12 tại thành phố Đài Trung.  
200 gian hàng tham gia Vietconstech 2014

200 gian hàng tham gia Vietconstech 2014

ANTĐ - Ngày 10-12, tại Hà Nội, triển lãm quốc tế về công nghệ, thiết bị, vật liệu xây dựng và công nghiệp mỏ lần thứ II - Vietconstech 2014 đã chính thức mở cửa đến 13-12. 

Hà Nội tiếp tục dọn “rác trời”

Hà Nội tiếp tục dọn “rác trời”

ANTĐ - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Trưởng ban Khoa học công nghệ và môi trường (Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội - EVN HANOI) cho biết, hiện tại, toàn thành phố Hà Nội đã thanh thải hơn 1.500km trong tổng số hơn 2.200km dây thông tin các loại cần được thanh thải trên 88 tuyến phố theo kế hoạch năm 2014. 

Bộ Công Thương đang điều tra vụ dầu ăn bẩn

Bộ Công Thương đang điều tra vụ dầu ăn bẩn

ANTĐ - Theo ông Nguyễn Phú Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ (Bộ Công Thương), Bộ đang rà soát lại hồ sơ vụ việc dầu ăn bẩn. “Vụ việc này khá phức tạp nên phải điều tra cẩn thận. Nếu doanh nghiệp phía Việt Nam có vi phạm thì sẽ bị xử lý” - ông Nguyễn Phú Cường nói.
Nga phát triển robot chiến đấu ngầm triển khai tại Bắc cực

Nga phát triển robot chiến đấu ngầm triển khai tại Bắc cực

ANTĐ - Ngày 21-10, Phó Tổng giám đốc Tổ chức Dự án nghiên cứu hiện đại của Nga cho biết, nước này đang phát triển các robot và phương tiện chiến đấu không người lái dưới nước để bảo vệ các lợi ích và cơ sở hạ tầng kinh tế của mình ở Bắc cực.
Nobel Y học 2014 dành cho hệ thống định vị sinh học

Nobel Y học 2014 dành cho hệ thống định vị sinh học

ANTĐ - Hôm qua 6-10, Ủy ban Nobel tại Viện Karolinska (Thụy Điển) đã vinh danh 3 nhà khoa học là đồng chủ nhân của Giải Nobel Y học năm 2014 với công trình khoa học khám phá hệ thống định vị (GPS) sinh học trong não.
Nga - Trung - Ấn, "cán cân đối trọng" tiềm năng của phương Tây

Nga - Trung - Ấn, "cán cân đối trọng" tiềm năng của phương Tây

ANTĐ - "Ba quốc gia Nga, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là một 'liên minh' tiềm năng lớn, đối trọng trong các lĩnh vực chiến lược mà phương Tây đang đe dọa như khoa học công nghệ, giải quyết xung đột, và các chính sách quốc tế", Mikhail Troitskiy, chuyên gia tại Trường Đại học quốc gia Quan hệ quốc tế Moscow (MGIMO) nhận định.