Khó xử lý rốt ráo

ANTĐ - Theo bác, lỗi để xảy ra cạn kiệt rừng thuộc về ai?

- Trước hết thuộc về lâm tặc, thứ đến là loại khách hàng “nghiện” dùng gỗ quí.

- Bác nói đúng nhưng còn chung chung lắm, cụ thể đối tượng nào được coi là lâm tặc?
- Là những kẻ khai thác rừng trái phép chứ ai vào đây nữa.

- Còn những kiểm lâm viên thoái hóa biến chất nữa chứ.

- Họ ăn lương Nhà nước, được nhân dân tin cậy, chẳng trồng thêm rừng thì thôi, ai người ta phá?

- Công an Quảng Trị vừa bắt một xe chở hơn 5 khối gỗ quí, lái xe khai số gỗ này là của Hạt trưởng kiểm lâm huyện Vĩnh Linh đấy thôi.

- Chắc ông ta thấy để số gỗ này chơ vơ trong rừng dễ khơi gợi lòng tham của kẻ xấu nên mang về nhà cất cho yên tâm, ai người ta lấy làm của riêng?

- Đây không phải là trường hợp hi hữu. Có vẻ như cách xử lý của chúng ta còn quá nương tay. Phải phạt những kiểm lâm viên vi phạm gấp 10 lần bọn lâm tặc thì mới đủ sức răn đe, bác nhỉ?

- Đúng thế. Bọn lâm tặc, nếu không có sự bảo kê của cán bộ hạt kiểm lâm và chính quyền địa phương cũng chỉ dám hoạt động lén lút. Còn những kẻ được giao bảo vệ rừng mà lại ra tay phá rừng thì hậu quả khó mà đo đếm được. 

- Nhưng xử lí rốt ráo đám này không đơn giản, khó lắm bác ạ.