Khó tìm nạn nhân mắc kẹt trong đường hầm thủy điện

ANTĐ -Sau hơn 5 ngày tìm kiếm, đến tối ngày 2-10 lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể hai nạn nhân còn lại là anh Nguyễn Thanh Cương (SN 1985, trú ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân) và ông Zhou Ming Shu (quốc tịch Trung Quốc).

Theo Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Phú Yên, do ảnh hưởng của bão số 10, từ đêm 1 đến sáng 2-10, khu vực Nhà máy thủy điện La Hiêng 2, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, có mưa lớn làm mực nước sông La Hiêng dâng cao, đến 13 giờ cùng ngày mới tạm rút.

 
Thân nhân các nạn nhân 

còn lại tiếp tục chờ lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể


Để đảm bảo an toàn, khoảng 14h15, đội thợ lặn mới tiếp tục thâm nhập đường hầm tìm kiếm, nhưng đến 17h15 vẫn chưa tìm thấy thi thể các nạn nhân còn lại. Do trời tối, áp lực không khí trong đường hầm lớn lại ngột ngạt, nên các thợ lặn buộc phải rút khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn.

Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, ông Nguyễn Lý Nguyên cho biết, hiện lượng nước trong hầm còn khá lớn, các máy bơm vẫn đang hoạt động hết công suất để sáng 3-10 tiếp tục tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Thi thể của nạn nhân Nguyễn Công Lệnh được tổ chức mai táng ngay sau khi ra khỏi đường hầm

Trước đó, Khoảng 20 giờ 30 phút tối 26-9, trong lúc các công nhân đang thi công hạng mục đường hầm dẫn nước công trình thủy điện La Hiêng 2, xã Phú Mỡ, huyện miền núi Đồng Xuân, bất ngờ nước lũ từ thượng nguồn đổ về, tràn qua đê bao cuốn cả ba người vào đường hầm.

Đến chiều 1-10, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể nạn nhân đầu tiên Nguyễn Công Lệnh (SN 1987, trú ở thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) ra khỏi đường hầm, bàn giao cho gia đình mai táng. UBND huyện Đồng Xuân cũng đã hỗ trợ mỗi hộ gia đình nạn nhân người Việt Nam 5 triệu đồng để lo hậu sự, ổn định cuộc sống.