Khó thuê xe ô tô dịp nghỉ lễ

ANTĐ - Đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, thời gian nghỉ sẽ kéo dài đến 5 ngày. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, thay vì những tour nghỉ dưỡng đắt tiền ở xa, nhiều gia đình đã chọn tour ngắn ngày tại các tỉnh lân cận. Đây chính là lý do khiến dịch vụ cho thuê xe tự lái trở nên “nóng”.

Khó thuê xe ô tô dịp nghỉ lễ ảnh 1
Nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ quá lớn khiến dịch vụ cho thuê xe tự lái cháy hàng


Tăng giá vẫn “cháy” xe

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, chị Lê Thanh Lương, ở đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình cho biết,  việc thuê được 1 chiếc xe ô tô tự lái trong thời điểm này là rất khó khăn do nơi thì tăng giá đến chóng mặt, nơi thì xe đã hết cách đây khá lâu. Nếu như ngày thường, giá thuê một chiếc xe 7 chỗ như Innova, Kia Carens… là 800.000 đồng/ca (12 tiếng) thì trong những ngày lễ, giá đội lên đến 1,3 triệu đồng/ca. Với xe 5 chỗ Getz, Gentra, Kia Morning, Toyota Yaris giá thuê dao động từ 800.000đ - 1 triệu đồng/ca. Còn với dòng xe cao cấp hơn như Honda Civic, Corolla Altis, Camry giá thuê không dưới 1,5 triệu đồng/ca. Mặc dù giá thuê xe tăng cao, thậm chí có không ít gia đình đã chấp nhận bỏ thêm tiền để thuê lại nhưng vẫn không thuê được xe. “Vậy là kế hoạch đi chơi của gia đình tôi có nguy cơ bị phá sản – chị Lương thở dài.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, đợt nghỉ lễ sắp tới gia đình anh Lê Đình Hải, ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội dự định đi chơi ở Hải Phòng. Do có ý định thuê xe ô tô tự lái 7 chỗ nên anh Hải đến một số địa điểm cho thuê xe nhưng câu trả lời mà anh nhận được là “xe đã hết”.  Cực chẳng đã anh Hải phải đăng tin cần thuê xe trên mạng. Ngay sau đó, một người đàn ông đã gọi điện cho anh Hải đặt vấn đề là nếu anh muốn thuê được xe, ngoài số tiền thuê xe, anh phải thanh toán thêm cho người môi giới 400.000 đồng. Còn nếu chấp nhận thuê thêm người lái, anh Hải phải trả tiếp 500.000 đồng/ngày, chưa kể chi phí ăn uống, phòng nghỉ. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá thuê xe trong dịp nghỉ lễ sắp tới đã tăng từ 10-30% so với ngày thường. Những loại xe được ưa chuộng nhất là xe 7 chỗ ngồi. Tuy vậy, do nhu cầu ngày càng tăng của người dân, bên cạnh những chiếc xe cho thuê có chất lượng tốt thì tại một số nơi, vì lợi nhuận, không ít chủ cho thuê xe vẫn giao cho khách những chiếc xe quá cũ, không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm đến tính mạng của người thuê xe.

Cẩn thận khi thuê xe

Theo anh Bùi Trọng Tín – chủ một điểm cho thuê xe tự lái trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, ngay từ đầu tháng 4, gara đã trong tình trạng hết xe nhưng khách có nhu cầu vẫn gọi điện liên tục. Nhân viên gara chỉ còn cách duy nhất là hẹn khách đến sát ngày lễ gọi lại với hi vọng có xe khách đã đặt nhưng lại hủy do có việc đột xuất. Tuy vậy, có thể nói chỉ những khách quen mới có cơ hội thuê được xe trong thời điểm này bởi vấn đề quan trọng nhất trong việc cho thuê xe là sự tin cậy lẫn nhau. Nếu khách hàng mới thuê xe lần đầu thì dù có đầy đủ giấy tờ kèm theo, thậm chí chấp nhận giá thuê cao hơn cũng khó có thể thuê được chiếc xe ưng ý. “Do xe có giá trị lớn, việc cho thuê xe tiềm ẩn rủi ro cao (đã xảy ra nhiều trường hợp các đối tượng thuê xe ôtô tự lái rồi sau đó đem bán hoặc đặt lấy tiền tiêu) nên chúng tôi thường ưu tiên khách hàng “ruột” hơn ” – anh Tín chia sẻ.

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, để tránh trường hợp nhận phải xe kém chất lượng, trước khi đặt cọc, khách hàng cần xem xét kỹ hợp đồng, yêu cầu bổ sung thêm điều khoản về trách nhiệm đền bù của đơn vị cho thuê xe trong trường hợp giao xe không đúng hạn, không đúng loại xe đã ghi trong hợp đồng (đời xe, biển số…). 

Cũng theo Luật sư Hồng Vân, hầu hết xe cho thuê tự lái trên thân vỏ thường có khá nhiều vết xước nên khách thuê xe cần kiểm tra kỹ. Bên cạnh đó, những bộ phận liên quan trực tiếp đến sự an toàn khi lái xe như cần gạt nước, bóng đèn xi nhan, gương, đèn sương mù cũng cần được lưu ý và khách có thể yêu cầu ghi rõ tình trạng các bộ phận này vào sơ đồ xe kèm theo hợp đồng. Ngoài ra, khi vào trong xe, người thuê xe cũng cần bật khóa điện nổ máy, kiểm tra ổ đĩa CD, đèn còi, cảm biến lùi công tơ mét… Nếu một trong các bộ phận này bị trục trặc hay không hoạt động, khách thuê xe cần đề nghị chủ cho thuê ghi bổ sung ngay vào hợp đồng và niêm phong lại, tránh những tranh cãi, mâu thuẫn phát sinh khi thanh lý hợp đồng…

Ga Hà Nội: Chỉ còn vé ghế ngồi đi các tuyến dịp 30-4 và 1-5

Chiều 17-4, ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội cho biết, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến lễ kỷ niệm 30-4 và 1-5 nhưng tại thời điểm này, vé đi các tuyến du lịch tại ga Hà Nội là rất khó khăn, đặc biệt khan hiếm vé giường nằm vào các ngày 28, 29-4 trên các tuyến đi Lào Cai, Thanh Hóa, Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, riêng vé ghế ngồi thì vẫn còn.

Lý do dẫn đến tình trạng trên là dịp nghỉ lễ năm nay vào đúng thứ bảy và chủ nhật, thời gian nghỉ lễ và nghỉ bù kéo dài 5 ngày nên lượng khách đi tham quan, du lịch tăng đột biến và đã đăng ký vé tàu thông qua các tour du lịch từ nhiều ngày trước đó, dự kiến trong dịp này lượng khách đi tàu tăng lên 2 vạn người/ngày, tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Do chủ động dự báo nhu cầu đi lại của hành khách tăng mạnh trong dịp này nên nhà ga đã đề xuất ngành đường sắt tăng thêm nhiều đôi tàu trên các tuyến Hà Nội - Vinh; Hà Nội - Lào Cai và tàu Thống nhất đi từ Hà Nội - Đà Nẵng. Được biết, Ga Hà Nội đưa ra một số quy định trong bán vé phục vụ khách dịp này, cụ thể hành khách đi các tàu địa phương trong thời gian từ 18-4 đến 5-5 không được giảm giá vé khi mua vé tập thể; hành khách đi tàu các tuyến Hà Nội - Lào Cai loại giường nằm điều hòa trong thời gian từ 18-4 đến 5-5 phải chịu khấu trừ 30% tiền vé khi trả vé…

Vẫn theo ông Vũ Đình Rậu, để phục vụ hành khách thuận lợi và an toàn khi đến nhà ga, đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an cơ sở thuộc CAQ Đống Đa và Hoàn Kiếm tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo quảng trường nhà ga luôn thông thoáng, xử lý nghiêm các hành vi cò mồi, phe vé, bán hàng rong, “xe ôm” và taxi dù đỗ đậu trước cửa ga để đón khách…