Khó giảm lãi suất cho vay

ANTD.VN - Thanh khoản ngân hàng hiện khá dồi dào, nhưng lãi suất huy động lại được một số ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ. Động thái này khiến không ít doanh nghiệp lo lắng liệu có tác động lên lãi suất cho vay hay không, nhất là khi “mùa cao điểm” kinh doanh dịp cuối năm đang đến gần?

Từ đầu tháng 9, một số ngân hàng tăng lãi suất huy động với mức tăng phổ biến từ 0,1-0,3%. Điều này được nhìn nhận là để đón đầu mùa sản xuất kinh doanh cuối năm và chỉ diễn ra cục bộ tại một số ngân hàng nhỏ, chứ không phải là xu hướng phổ biến trong hệ thống.

Trong khi đó, thanh khoản của hệ thống ngân hàng khá dư dả khiến cho lãi suất liên ngân hàng giảm nhanh là những yếu tố khiến một số ý kiến cho rằng, ngân hàng có thể xem xét, cân nhắc giảm lãi suất huy động, từ đó giảm lãi suất cho vay.

Song, thực tế diễn biến trên thị trường lại cho thấy, dù thanh khoản dồi dào, nhưng lãi suất cho vay cũng không thể dễ dàng kéo giảm như mong đợi. Muốn mặt bằng lãi suất thấp hơn nữa, đòi hỏi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô và khả năng “tiêu hóa” vốn cũng như sử dụng vốn hiệu quả của doanh nghiệp.

Theo ý kiến của một số chuyên gia tài chính ngân hàng, nếu muốn giảm tiếp lãi suất huy động thì lạm phát phải thấp hơn 2% nữa. Tuy thế, do sự ổn định của nền kinh tế chỉ mang tính tương đối, trong khi dự đoán vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước nên việc đảm bảo một mức lãi suất thực dương cho người gửi tiền vẫn là mục tiêu mà các ngân hàng phải hướng tới.

Theo phân tích của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, nếu chưa tính tới tăng giá dịch vụ, y tế, giáo dục trong 6 tháng cuối năm, lạm phát cả năm nay sẽ vào khoảng 3,5-4%. Giả sử lạm phát ở mức 4% thì để đảm bảo lãi suất thực dương cho người gửi tiền, các ngân hàng áp dụng lãi suất huy động kỳ hạn 1-12 tháng từ 5-6% là hợp lý. Còn với lãi suất cho vay, các nguồn cho vay ở mức 8-9%/năm là chấp nhận được.

Lãi suất cho vay khó giảm, một mặt bởi hệ thống ngân hàng xử lý “cục nợ xấu” chậm trễ, mặt khác, “sức khỏe” của nhiều doanh nghiệp chưa đủ mạnh để có thể hấp thu được nguồn vốn vay với mức lãi suất rẻ hơn. Khi một cơ thể chưa thực sự khỏe mạnh, nếu cứ “bơm” nhiều chất bổ béo có khi lại dẫn đến hệ quả không hay, thậm chí gây tác hại.