Khó dẹp hẳn mại dâm di động

ANTĐ - Lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, nhằm trấn áp mạnh hoạt động mại dâm lang thang trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tệ nạn này vẫn phức tạp và nguyên nhân chủ yếu từ các chế tài chưa đủ sức răn đe. 

Gái mại dâm lang thang ngồi chờ khách ở ghế đá ven hồ Thiền Quang

Giấu nhà đi “làm thêm”
“Anh ơi, có muốn vui vẻ chút không?” - Câu hỏi bất ngờ của hai phụ nữ mặt bịt khẩu trang, ngồi trên chiếc xe máy Honda - Wave ZX pha hai màu đỏ - đen, phóng vè vè bên cạnh khiến tôi giật mình, suýt đâm vào đuôi chiếc ôtô đang chạy phía trước, trên đường Lê Duẩn hướng ngã tư phố Khâm Thiên. Đoán đây là những gái mại dâm di động, tôi giảm ga, đề nghị họ bỏ khẩu trang để nói chuyện. Nhìn nét mặt hai phụ nữ, tôi đoán họ khoảng 50 tuổi, nhưng do trang điểm nên cũng dễ nhìn hơn. Một người giới thiệu tên là Thi, người kia tên Diệu. Theo “bộc bạch” của hai người, họ nhà ở huyện Quốc Oai (Hà Nội). Ngày nào cả hai cũng rời nhà từ sáng sớm với lý do đi buôn hoa quả ở nội thành để chồng con yên tâm, rồi lang thang ra một số tuyến phố để “bắt khách” bán dâm kiếm tiền. “Bao nhiêu một lượt?”, tôi hỏi Thi và được Diệu trả lời hộ: “Nếu “tàu nhanh”, anh cho em 150.000 đồng và trả thêm 50.000 đồng tiền phòng. Nếu muốn thời gian vô tư, anh cho em 500.000 đồng”. Lòng vòng qua mấy con phố quanh hồ Thiền Quang, Cung Văn hóa Hữu nghị, chúng tôi ghi nhận khá nhiều phụ nữ trung tuổi đi xe máy vật vờ. Tìm đến trụ sở Phòng CSHS, lực lượng Chống tệ nạn xã hội (Đội 2) Phòng CSHS tiếp xúc với một số đối tượng vừa được quét vét về, có thể thấy phần lớn họ đều xuất thân từ các vùng nông thôn. Liễu, một phụ nữ bán dâm đã hơn 50 tuổi, quê ở tỉnh Hà Nam tâm sự: “Chồng tôi nghiện rượu, suốt ngày chửi bới, đánh đập vợ con. Ngay từ khi lập gia đình, tôi đã không được một ngày nào hưởng sung sướng”. Chán chồng, cộng với tâm lý khao khát được thỏa mãn sinh lý và cần tiền chi tiêu, Liễu ra Hà Nội hành nghề mại dâm lang thang. Nhàn (38 tuổi), quê ở tỉnh Thanh Hóa, tâm trạng giống Liễu. Nhàn lấy chồng đã 15 năm và chưa có con. Chồng của Nhàn yếu sinh lý, gia đình nghèo túng, cô ta giấu chồng ra Hà Nội làm thuê, thực chất là hoạt động mại dâm cách đây hơn 8 năm. Ban đầu, Nhàn xin làm tiếp viên tại một số quán karaoke ở các quận Đống Đa, Cầu Giấy và cho khách số điện thoại để khi cần giải quyết nhu cầu sinh lý thì liên hệ. Khi nhan sắc tàn phai, Nhàn chuyển sang “nghề” mại dâm lang thang với giá từ 100.000 – 200.000 đồng/ lượt.
Khó dẹp hẳn mại dâm di động ảnh 2
Một gái mại dâm “quá đát” đứng đợi khách gần công viên Thống Nhất
Xử lý không đơn giản
Công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm luôn được Phòng CSHS và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc. Nhiều ổ nhóm hoạt động môi giới, chăn dắt gái mại dâm và nhiều đối tượng hành nghề mại dâm lang thang đã bị phát hiện, bắt giữ, xử lý trong các đợt quây quét vào các tháng cuối năm 2013, đầu năm 2014. Tuy nhiên, theo Thượng tá Lê Huy, Đội trưởng Đội 2, Phòng CSHS, mại dâm các dạng “đứng đường”, hay lang thang bằng xe máy còn gọi là mại dâm nơi công cộng diễn biến phức tạp, rất khó đấu tranh, xử lý triệt để.  Thượng tá Lê Huy dẫn chứng trên một số tuyến đường, phố nội thành, hiện tượng gái mại dâm “quá đát” đứng trên vỉa hè và ở các góc tối, khuất tầm quan sát để tìm khách làng chơi xuất hiện ngày một nhiều. Ngoài ra, còn một dạng khác là gái mại dâm điều khiển xe máy để “bắt khách” trên đường phố. Sau khi thỏa thuận giá cả, gái mại dâm và khách tự đưa nhau đến nhà nghỉ để “mây mưa” với giá rẻ.  Khó khăn trong công tác phát hiện, xử lý số gái mại dâm hoạt động dưới các hình thức trên được lực lượng Chống tệ nạn xã hội lý giải bởi các chế tài đối với gái mại dâm và khách mua dâm còn quá yếu, không đủ sức răn đe. Khi bắt quả tang hoạt động mua bán dâm đã cấu thành hành vi vi phạm, gái mại dâm chỉ bị xử lý phạt hành chính từ 100.000 – 300.000 đồng. Khách mua dâm bị xử lý hành chính bằng cách thông báo hành vi mua dâm công khai tới địa phương nơi cư trú, cơ quan (nếu có) và gia đình, đồng thời bị xử phạt 500.000 đồng. Thượng tá Lê Huy cho hay, nhiều trường hợp gái mại dâm lang thang bị bắt, do mắc các loại bệnh xã hội đã cố tình chống đối, không nộp phạt và viện lý do không có tiền chữa bệnh.  Đề nghị các cơ quan xây dựng pháp luật sớm có những chế tài nghiêm khắc hơn, để xử lý triệt để hoạt động tệ nạn mại dâm, tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” như hiện nay.