Khó có cuộc đua nảy lửa

(ANTĐ) - Cuộc vận động tranh cử Tổng thống Nga đã bước vào giai đoạn mới sau khi quá trình đề cử các ứng cử viên chạy đua vào vị trí lãnh đạo này kết thúc.

Khó có cuộc đua nảy lửa

(ANTĐ) - Cuộc vận động tranh cử Tổng thống Nga đã bước vào giai đoạn mới sau khi quá trình đề cử các ứng cử viên chạy đua vào vị trí lãnh đạo này kết thúc.

Mặc dù cho tới nay đã có tới 6 ứng cử viên tham gia cuộc đua nhưng kết quả thì hầu như đã được xác định.

Theo luật bầu cử Nga, các chính đảng có chân trong Duma quốc gia (Hạ viện) đương nhiên được đề cử ứng cử viên. Những người còn lại muốn tham gia tranh cử phải thu thập đủ 2 triệu chữ ký ủng hộ tại ít nhất 40 địa phương. Muộn nhất là ngày 27-1-2008, ủy ban Bầu cử Trung ương (SIK) sẽ hoàn tất việc kiểm tra hồ sơ đăng ký tranh cử của các ứng cử viên và công bố danh sách ứng cử viên chính thức tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào 2-3-2008.

Cho đến nay, khi cuộc đua đã bước vào giai đoạn nước rút, số ứng cử viên hội tụ đủ các yếu tố cần thiết để trụ lại gồm 6 nhân vật là Phó thủ tướng thứ nhất D. Medvedev, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga G. Zyuganov, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nga V. Zhirinovsky, thủ lĩnh Liên minh các lực lượng dân chủ B. Nemtsov, cựu Thủ tướng Nga M. Kasyanov và thủ lĩnh đảng Dân chủ A. Bogdanov.

Hình ảnh thường thấy về sự tâm đầu ý hợp giữa Tổng thống V. Putin và ông D. Medvedev

Hình ảnh thường thấy về sự tâm đầu ý hợp giữa Tổng thống V. Putin và ông D. Medvedev

Tuy nhiên, mọi con mắt của dư luận trong và ngoài nước Nga hầu như chỉ đổ dồn vào một nhân vật: Phó Thủ tướng thứ nhất D. Medvedev. Báo chí Nga mô tả rằng, ngoại trừ có “động đất chính trị” thì khả năng ông D. Medvedev thắng cử mới có thể bị đảo ngược. Sự khẳng định đó không phải không có cơ sở.

Cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra đầu tháng 12 vừa rồi đã khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối của dân chúng với con đường mà Tổng thống V. Putin đã chọn, con đường đã đưa nước Nga đến với tốc độ tăng trưởng GDP 7%/năm, nằm trong tốp 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới, khẳng định vị thế siêu cường của nước Nga.

Vấn đề còn lại là ai sẽ dẫn dắt nước Nga đi theo “con đường Putin”. Nhân vật đó chính là ông D. Medvedev, người được đích thân Tổng thống V. Putin và bốn chính đảng gồm “Nước Nga thống nhất”, “Nước Nga công bằng”, đảng “Nông nghiệp Nga”, đảng “Liên minh công dân” đề cử. 17 năm cộng tác đã đưa ông

D. Medvedev thành một trong những nhân vật trẻ nhất nhưng thân tín nhất với Tổng thống V. Putin trong “nhóm Saint Peterburg”. Nay cử tri đã ủng hộ “con đường Putin” thì đương nhiên sẽ ủng hộ người mà Tổng thống V. Putin gửi gắm niềm tin thực hiện con đường đó.

Thêm vào đó, bản thân ông D. Medvedev cũng không chỉ là người “được sắp đặt” đơn thuần. Mới 42 tuổi nhưng ông đã sở hữu “bảng thành tích” mà hiếm có chính trị gia nào ở nước Nga hiện nay có được. Với vai trò Chủ tịch Hãng dầu khí lớn nhất nước Nga Gazprom, ông đã thành công trong việc đưa giá khí đốt lên cao chưa từng có, đặt vào tay nước Nga con át chủ bài “khí đốt” để tái khẳng định vai trò cường quốc của mình.

Ông cũng chính là người chỉ huy chiến dịch buộc hãng Royal Dutch Shell phải bán một phần quyền lợi trong dự án khí đốt khổng lồ ở đảo Sakhalin cho Gazprom với mức chiết khấu lớn. Ngoài ra, ông cũng có vai trò hàng đầu trong các dự án quốc gia như chương trình được thiết lập để cải thiện hệ thống nông nghiệp, giáo dục, nhà ở và chăm sóc y tế công cộng…

Với ưu thế không thể phủ nhận của ông D. Medvedev, cuộc đua giành ghế trong Điện Kremli còn chưa diễn ra nhưng dư luận đã cho rằng mọi việc hầu như đã ngã ngũ và sẽ khó xảy ra những cuộc đấu nảy lửa thường thấy trên chính trường. 

Hoàng Sơn