Nhật Bản bắt giữ 6 kẻ khiêu dâm trẻ em

Nhật Bản bắt giữ 6 kẻ khiêu dâm trẻ em

ANTD.VN - Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 6 người đàn ông (từ 20-66 tuổi) với cáo buộc khiêu dâm trẻ em trong một vụ án có ít nhất 168 bé trai bị lạm dụng. 
Trung Quốc siết chặt nội dung phim ảnh trực tuyến

Trung Quốc siết chặt nội dung phim ảnh trực tuyến

ANTĐ - Những bộ phim truyền hình chiếu qua Internet tại Trung Quốc sẽ bị “siết” nội dung chặt hơn trong thời gian tới, sau khi cơ quan giám sát phương tiện truyền thông của nước này vừa ra thông báo mới.
Gắn mác “nhầm”, độc giả đỏ mặt

Gắn mác “nhầm”, độc giả đỏ mặt

ANTĐ - Những cuốn sách, truyện cho thiếu nhi được gắn mác 14+, 15+, 17+, không ai có thể biết được chúng có thực sự đến được với đúng đối tượng, đúng lứa tuổi độc giả hay không. Việc để lọt những ấn phẩm có nội dung thiếu lành mạnh thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về nhà xuất bản. 

Đăng nội dung khiêu dâm, trang mạng Sina bị xử lý

Đăng nội dung khiêu dâm, trang mạng Sina bị xử lý

ANTĐ - Ngày 25-5, truyền thông Trung Quốc đưa tin, trang mạng Sina – một trong những trang mạng thông tin phổ biến nhất tại Trung Quốc, bị cáo buộc phát sóng nội dung mang tính khiêu dâm trong chương trình video và kênh đọc sách. Thông tin này được nêu ra trong thông báo từ Văn phòng của tổ công tác dẹp nạn mại dâm Trung Quốc công bố ngày 24-4. 
Iceland: Gia tăng nạn hiếp dâm và bạo lực tình dục

Iceland: Gia tăng nạn hiếp dâm và bạo lực tình dục

ANTĐ - Mới đây, báo chí Anh đã đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ của Iceland Ögmundur Jónasson thuộc phe cách tả, muốn hạn chế sự truy cập vào các mạng khiêu dâm trên hòn đảo này. Cách thực hiện điều đó có thể là chặn các địa chỉ của website khiêu dâm, hoặc không cho trả tiền thuê dịch vụ của website đó bằng thẻ tín dụng của Iceland. Một lựa chọn khác nữa là - đây cũng là điều mà dư luận chú ý nhất - Chính phủ có thể thiết lập một cơ chế kiểm duyệt và xóa bỏ các nội dung không mong muốn từ các trang web của Iceland.

Tuyên chiến với nạn khiêu dâm trẻ em

Tuyên chiến với nạn khiêu dâm trẻ em

ANTĐ - Thủ tướng Anh D. Cameron vừa phải lên tiếng kêu gọi các nhà cung cấp công cụ tra cứu trên mạng như Google, Yahoo và Bing ngăn chặn các hình ảnh khiêu dâm trẻ em, coi đó như biện pháp đối phó với tệ nạn có tính toàn cầu này.